Hihi

1 0

HaHa 😁😁

7 0

HaHa😁😁

13 0

Này thì sai lầm haha 😁😁

9 0

Cầm ảnt quẩy rank bk:)

1 0

Đêm hôm rét mướt không thích chăn ấm đệm êm, cứ thích đi làm dân tổ ???? Video:Hungg Anhh #tintuc #Hongbien

7 0

SẾP CÓ THẤY NHỮNG GÌ EM ĐANG THẤY KHÔNG Ạ 🤣 Theo Bộ luật Lao động 2019, từ ngày 1/1/ 2021, người lao động được tạm ứng tiền lương theo điều kiện do hai bên thỏa thuận và không bị tính lãi. Song nếu nếu bị trả lương chậm từ 15 ngày trở lên, người lao động được đền bù một khoản tiền ít nhất bằng số tiền lãi của số tiền trả chậm. Theo: An ninh thủ đô #tintuc #Hongbien

1 0

THƯỞNG TẾT 2021 CÓ THỂ KHÔNG BẰNG TIỀN ? Từ 1/1/2021, Luật Lao động 2019 chính thức có hiệu lực, quy định nhiều điểm mới về lương thưởng với người lao động. Điều 103 Bộ luật Lao động năm 2019 quy định thưởng là số tiền hoặc tài sản hoặc bằng các hình thức khác mà người sử dụng lao động thưởng cho người lao động căn cứ vào kết quả sản xuất, kinh doanh, mức độ hoàn thành công việc của người lao động. Quy chế thưởng do người sử dụng lao động quyết định và công bố công khai tại nơi làm việc sau khi tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở đối với nơi có tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở. Theo đó, từ ngày 1/1/2021, người sử dụng lao động được phép được thưởng cho người lao động không chỉ bằng tiền mà còn có thể bằng tài sản hoặc các hình thức khác. Ngoài tiền, người sử dụng lao động cũng có thể lựa chọn thưởng Tết Dương lịch 2021 và Tết Nguyên đán Tân Sửu cho người lao động bằng nhiều hình thức như các chuyến tham quan du lịch, vé tàu, xe để về quê hoặc các hiện vật có giá trị... Bên cạnh đó, Luật Lao động 2019 cũng không bắt buộc người sử dụng lao động phải thưởng Tết Dương lịch. Quy chế thưởng sẽ do người sử dụng lao động quyết định sau khi tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở và phải được công khai tại nơi làm việc. Theo: VOV #tintuc #hongbien

4 0

Đà Nẵng: Tạm giữ hình sự 3 cô gái thuê resort mở tiệc ma túy Ngày 7.12, Công an Q.Ngũ Hành Sơn (TP.Đà Nẵng) tạm giữ hình sự Nguyễn Thị Hằng (31 tuổi), Phạm Thị Hoài Linh (26 tuổi, cùng ngụ Đà Nẵng) và Nguyễn Thị Thanh Nhã (34 tuổi, ngụ TP.HCM) liên quan đến hành vi thuê resort mở tiệc ma túy. Trước đó, khoảng 1 giờ 30 phút rạng sáng 2.12, Công an Q.Ngũ Hành Sơn và P.Hòa Hải ập vào căn D2 Naman Retreat, phát hiện 7 nam nữ thanh niên đang mở tiệc ma túy, thu giữ tang vật còn lại 1,5 viên thuốc lắc. Qua thử test, ngoài 3 cô gái nêu trên, còn có N.V.N (67 tuổi, ngụ Đà Nẵng), N.T.H (22 tuổi), L.A.M (41 tuổi, cùng ngụ TP.HCM), Đ.Q.T (46 tuổi, ngụ Hà Nội), tất cả đều dương tính với ma túy. Qua điều tra, trưa 1.12, Nhã, Linh và Hằng gọi điện rủ nhau góp tiền mua ma túy và thuê resort mở tiệc ma túy mừng sinh nhật. Tối 1.12, Nhã liên hệ mua 5 viên thuốc lắc, 1 gói hàng khay Ketamine giá 5,5 triệu đồng và nói Hằng đi nhận ma túy tại đường Đống Đa (Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng). Cả nhóm mang ma túy về căn D2 Naman Retreat dùng gần hết thì bị đột kích. Ngoài bị xử lý hành vi sử dụng trái phép ma túy, Nhã, Linh, Hằng còn đang bị củng cố hồ sơ khởi tố tội tàng trữ trái phép ma túy. Cùng thời điểm, lực lượng cũng ập vào căn B05 Naman Retreat, bắt quả tang 9 nam nữ thanh niên đang ăn nhậu, có biểu hiện sử dụng trái phép ma túy, cần sa, khí cười. Qua thử test, lực lượng phát hiện 3 nam thanh niên Đ.T.N (39 tuổi), T.V.H (30 tuổi), N.V.H (29 tuổi, cùng ngụ TP.Hà Nội) dương tính ma túy. Theo Công an Q.Ngũ Hành Sơn (TP.Đà Nẵng), không chỉ tiệc ma túy tại resort, từ đầu tháng đến nay tại khu vực một số karaoke cũng tái diễn tình trạng mua bán trái phép ma túy phục vụ dân chơi, công an quận đã mật phục, bắt giữ 2 nghi phạm. Theo Thanh Niên #hongbien

3 0

❌❌LẨU BUDAE HÀN QUỐC NGON ĐỈNH KOUT ‼‼ Team nghiền món Hàn chắc không còn xa lạ gì với quán Gimbap 79 nữa ròi, ngày xưa chỉ thấy mấy nồi kiểu này trong các bộ phim ngôn tình hàn xẻng sướt mướt giờ mới được thẩm. Bọn mình gọi nồi lẩu này là 310k nha các bác. Nước lẩu chua cay, nhưng không hề bị sộc cay xè. Nồi lẩu có sẵn topping trên luôn: đậu hũ ngon nè, xúc xích, pate hàn quốc, thịt lợn , đĩa thịt bò, ba chỉ bánh gạo cải thảo, cà rốt, kim chi, hành bảo, hành tây... nhìu quá cũng k nhớ hết. Cuối cùng có mì ăn kèm nữa nè. Uây cái món hầm quân đội này cay cay của tương ớt, chua chua của kimchi, béo béo của thịt áp chảo, hơi mặn của pate cứ xì xụp mãi mãi hoy. Đi quán này mà không gimbap 50, tok chesse 60 thì quá sai lầm vì nó ngon, mỗi món làm tỉ mỉ cuốn gimbap xá xíu chặt tay, thêm bát cơm trộn bò 75 nữa 4 đứa bọn mình no ná thở. À check in còn đc giảm 15% nữa :)) vch mỗi đứa có ~120k cho bữa hàn Địa chỉ: Gimbap 79- 79 Phùng Hưng, Hoàn Kiếm nha ae Nguồn. Cừu Bé #food #review

0 0