Sữa non

Các mom ơi mình sinh bé được 4 ngày rồi mà hoàn toàn không có sữa cho bé bú, mình bị nói ra vô , mình stress quá, đầu óc mình cứ tìm cách có sữa , vắt , kích sữa đủ kiểu nhưng không có giọt nào, mom nào bị như mình mà kích sữa thành công , xin giúp mình với! Mình sắp điên thật rồi !

2 49

Thảo luận

Trước tiên, mẹ giữ tinh thần thoải mái, kiên trì cho bé tập ti mẹ, dù sữa chưa về, cũng cố gắng, nếu để lâu quá sẽ dễ bị tắc tia sữa
12/13/2018 22:12 Trả lời
Uống thêm nước ấm, nước lá, cốm lợi sữa ...
M ơi bạn minh chỉ ăn bắp chuối hầm móng heo á sữa về nhìu lắm
12/12/2018 09:12 Trả lời
M thử uống ensure nha, mà m có bóp sữa ko
12/09/2018 20:12 Trả lời
Cho bé mut ty di m.giu tt thoải mái,chứ đầu oc căng thẳng quá la mat sữa ý m
12/09/2018 20:12 Trả lời
Kệ đi m. Càng áp lực càng k có sữa
12/09/2018 20:12 Trả lời
Cứ cho bé mút nha mom, giờ ngực còn cứg chưa vắt ra sữa đau
12/09/2018 16:12 Trả lời
Hic hic chả bù cho mình gì cả sữa nhiều mà có ng bảo uống kèm sct
12/09/2018 16:12 Trả lời
Uống nhiều nước ấm m ơi, mom lấy khăn nóng chườm và massage vú nhất là đầu tí, với lại cho bé ti thường xuyên lên sẽ kích thích có sữa đó m, có sung mom ăn thêm vào. Sung có tác dụng kích thích tuyến sữa, chữa tắc tia sữa mà sữa nhiều nữa
12/09/2018 05:12 Trả lời
Chả bù mk chưa đẻ mà như con mọn
12/09/2018 05:12 Trả lời
Uống nhiều nước ấm vào m ạ. Có khi có sữa rồi nhưg tắc chưa ra đc ấy, cho nước nóng vào chai lavi xog lườm. Cứ cho bé mút là kích thích sữa m ạ. Nhờ ck mátxa cho nữa, với bảo ck mút ra cho
12/09/2018 04:12 Trả lời
Dạ cảm ơn mom