Sinh xong dùng đt nhiều có hại

Mn bảo sinh xong k nên dùng đt nhiều sau này bị mờ mắt. Mà m ở nhà buồn quá cứ cầm đt suốt. Trươca bầu ở trọ vs ck mà ck đi làm suốt nên ở nhà chỉ biết cầm đt vs 4 bưca tường. Bjo về quê ở cử ngoài cho con bú ra mẹ k cho làm gì hết cũng buồn nên lại cầm đt. Nhà chỉ có ô bà ngoại nhiều việc nên cũng chẳng đông vui gì. Đêm con quấy thì k ngủ đc nhưng đến khi có time ngủ lại k ngủ mà cầm đt.. m bị nghiện đt mất rồi các mom ơi.. nhiều khi buồn tủi lại hay khóc nên đt như vị cứu tinh vậy.. có ai cùng cảnh ngộ

0 39

Thảo luận

H mk thấy ai cũng vậy mà.
04/25/2019 17:04 Trả lời
Mình cũng thế ,như con nghiện
04/25/2019 16:04 Trả lời
:)) chính vì thế nên mình sau khi sinh xong phải đeo kính đây, kiêng đc thì cứ kiêng nhé các m
04/25/2019 16:04 Trả lời
Mấy bạn mình cũng thế, thấy mới sinh hôm trước hôm sau chụp hình up hình con lên fb. Online suốt sáng đêm luôn
04/25/2019 16:04 Trả lời
Ko ai kiêng đc đâu mom
04/25/2019 16:04 Trả lời
Mình đang bầu mà cũng 24/24 đây. Hai vk ck ở trọ k chơi với ai ck thì đi lm mình suốt ngày chỉ dt, ăn , ngủ. Chán hết nói
04/25/2019 15:04 Trả lời
Đồng cảnh ngộ
04/25/2019 15:04 Trả lời
e cung y mom va mắt bị mờ là co thât mom à
04/25/2019 15:04 Trả lời
Ui. Mình cầm riết ý. Vì mình còn bán oline cả lúc mổ xuống vẫn cầm đt bán hàng [2][2]
04/25/2019 15:04 Trả lời
Mjh cug z ôm đt cả ngày lẫn đêm cứ rãnh ra là bu khư khư đy
04/25/2019 08:04 Trả lời