< GÓC TỰ HÀO NGƯỜI VIỆT NAM > Theo Forbes, ông Phạm Nhật Vượng, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Vingroup (VIC) có 7,3 tỷ USD, xếp thứ 344 trên danh sách tỷ phú năm 2021. Còn theo số cập nhật mới nhất, tài sản của ông đã tăng lên 9 tỷ USD, xếp thứ 262. Nhưng nếu VinFast thực hiện IPO và niêm yết cổ phiếu thành công tại thị trường Mỹ, ông Vượng có thể lọt vào top 50 do ông và công ty riêng đang sở hữu lượng lớn cổ phần của công ty này. Nhà sản xuất ôtô lớn nhất Việt Nam đang làm việc với các tổ chức tư vấn để có thể IPO ngay trong quý II. Dự kiến, mức định giá cho VinFast thấp nhất khoảng 50 tỷ USD. Theo đó, Chủ tịch Vingroup đang sở hữu trực tiếp và gián tiếp gần 46% cổ phần VinFast. Căn cứ theo mức định giá kỳ vọng thấp nhất là 50 tỷ USD, số cổ phần này có thể giá trị khoảng 23 tỷ USD. Nếu tính quy mô tài sản ròng của ông Vượng dựa trên số cập nhất mới nhất của Forbes và ước tính từ việc niêm yết VinFast, tỷ phú giàu nhất Việt Nam sẽ có khoảng 32 tỷ USD. Con số này có thể đưa ông Vượng vào top 50 người giàu nhất thế giới và nghiễm nhiên là chiếm lĩnh luôn vị trí số 1 Đông Nam Á. Hiện vị trí 50 trên bảng xếp hạng của Forbes là tỷ phú thịt lợn của Trung Quốc - Chủ tịch Muyuan Foodstuff Qin Yinglin và gia đình, với tổng tài sản 30,7 tỷ USD. Theo: VNE #tintuc #hongbien #phamnhatvuong #vietnam #sangnayxemgi

5 0

Thảo luận