12.000 người cách ly, 79 ngày không lây nhiễm COVID-19 trong cộng đồng

Thời sự - 03/29/2024

Sáng 4/7, Bộ Y tế cho biết không ghi nhận thêm ca nhiễm COVID-19. Trong 15 bệnh nhân đang điều trị, có 12 người vẫn dương tính.

Như vậy, 24 giờ qua, Việt Nam không phát hiện thêm ca nhiễm mới. Từ khi xuất hiện tại Việt Nam đến nay (hôm 23/1), số ca nhiễm được ghi nhận ở nước ta là 355 ca, trong đó 340 người khỏi (chiếm 96%). 79 ngày qua, Việt Nam không có ca lây nhiễm COVID-19 cộng đồng.

Các bệnh nhân còn lại đang điều trị ở 6 cơ sở y tế, đa số có sức khỏe ổn định. Đã có 3 người chuyển âm tính lần hai, 12 người vẫn dương tính.

Bệnh nhân phi công người Anh (bệnh nhân 91) điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy, đang hồi phục tốt. Hôm qua, Tiểu ban Điều trị hội chẩn, kết luận bệnh nhân đủ điều kiện sức khỏe, hết COVID-19 nên không phải cách ly trên chuyến bay thương mại hồi hương ngày 12/7.

Bệnh viện Chợ Rẫy sẽ phối hợp với đại diện của cơ quan bảo hiểm uỷ quyền để làm các thủ tục xuất viện cho bệnh nhân này.

12.000 người cách ly, 79 ngày không lây nhiễm COVID-19 trong cộng đồng

Gần 12.000 người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch được cách ly. Trong đó, cách ly tập trung tại bệnh viện 103 người, tại cơ sở tập trung hơn 11.000, số còn lại tại nhà hoặc nơi lưu trú.

Đến nay, toàn cầu ghi nhận 11.010.548 trường hợp mắc COVID-19 tại 215 quốc gia, vùng lãnh thổ, trong đó có 524.559 trường hợp tử vong.

Mỹ và Brazil là hai nước có số ca mắc và số tử vong cao nhất thế giới. Tại khu vực Đông Nam Á, Indonesia ghi nhận số mắc và số tử vong cao nhất với 60.695 trường hợp mắc và 3.036 trường hợp tử vong. 4 quốc gia chưa ghi nhận tử vong do dịch COVID-19 gồm: Việt Nam, Campuchia, Timo-Leste và Lào.

Hiện, Bộ Y tế tiếp tục phối hợp với Bộ Ngoại giao, Công an, Quốc phòng và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố để hỗ trợ các thủ tục nhập cảnh, cách ly y tế các chuyên gia, công dân các nước xin nhập cảnh tại Việt Nam, đón và tổ chức cách ly các công dân Việt Nam về nước.

Thấy hữu ích thì LIKE và SHARE ngay nhé!