Bé trai 18 tháng tuổi bị bỏng nặng đến mức phải ghép da, nguyên nhân do 1 món đồ làm đẹp của mẹ

Thời sự - 04/19/2024

Các bác sĩ kết luận đứa trẻ bị bỏng hóa chất cấp độ 3 nghiêm trọng đến nỗi phải phẫu thuật ghép da.

Vốn thích dùng móng tay giả nên bà mẹ Laura Tucker, sinh sống ở Aylesbury (Anh), luôn trữ sẵn keo dán móng tay trong nhà. Tuy nhiên, chị không thể ngờ rằng đây lại chính là thủ phạm gây ra một tai nạn khiến con trai Santi Haines (18 tháng tuổi) bị bỏng đến mức phải ghép da.

Chị Laura kể rằng hôm ấy chị đã trang trí móng tay giả rồi dùng keo gắn vào móng tay của mình, sau đó, chị cất lọ keo Primark lên kệ rồi đi đổ rác. Vài phút sau quay vào nhà, chị Laura hoảng hồn khi trông thấy Santi đã lấy được lọ keo bằng cách trèo lên ghế và đang đổ keo ra khắp nơi.

Bé trai 18 tháng tuổi bị bỏng nặng đến mức phải ghép da, nguyên nhân do 1 món đồ làm đẹp của mẹ

Bị dính keo dán móng tay , Santi đã bị bỏng hóa chất cấp độ 3.

Ngay lập tức, bà mẹ nhanh chóng mang con vào bồn rửa để rửa keo nhưng chị kinh hoàng khi thấy cánh tay áo của Santi bị cháy một lỗ lớn khiến da bên trong cũng bị dính keo dẫn đến bị bỏng một vết to. Tức thì, chị Laura cùng bố đưa bé trai vào bệnh viện.

Ở bệnh viện, các y tá đã rất ngạc nhiên khi họ không thể rửa sạch keo cho đứa trẻ, trong khi Santi cứ la hét vì đau đớn. Cuối cùng, họ phải chuyển bệnh nhân qua khoa bỏng của Bệnh viện Stoke Mandeville.

Tại đây, các bác sĩ kết luận đứa trẻ bị bỏng hóa chất cấp độ 3 nghiêm trọng đến nỗi phải phẫu thuật ghép da. Nghĩa là bác sĩ sẽ cắt một phần da ở mông và chuyển nó sang cánh tay trái.

Bé trai 18 tháng tuổi bị bỏng nặng đến mức phải ghép da, nguyên nhân do 1 món đồ làm đẹp của mẹ

Bác sĩ đã phải cắt một phần da mông của cậu bé để ghép cho cánh tay nơi bị thương.

'Tôi đã bị sốc khi các y tá nói rằng thành phần trong keo dán móng tay giống như keo phẫu thuật trong bệnh viện. Và con tôi phải mất 2 năm mới có thể hoàn toàn bình phục. Trong tình huống tệ hơn nữa, Santi có thể bị sẹo suốt đời. Nhưng dù sao tôi vẫn cảm thấy may mắn khi các ngón tay của con tôi không bị dính keo',chị Laura cho biết.

Nhìn con cứ khóc vì đau đớn, chị Laura quyết định thông qua câu chuyện của mình cảnh báo các bà mẹ khác, nhất là những người có sở thích gắn móng tay giả tại nhà như chị rằng hãy cẩn trọng với những lọ keo, bởi nó có thể khiến bạn phải trả một cái giá quá đắt bằng chính sức khỏe của con.

Ngoài keo dán móng tay ra, thì nước giặt, nước xả vải, nước rửa chén, hóa chất tẩy rửa bồn cầu... cha mẹ cũng nên cất cao hoặc trong một ngăn tủ có khóa. Có như vậy mới đảm bảo trẻ sẽ không lấy được những hóa chất này và 'nếm' thử gây nguy hiểm đến sức khỏe.

Nguồn: Mum

Bé trai 18 tháng tuổi bị bỏng nặng đến mức phải ghép da, nguyên nhân do 1 món đồ làm đẹp của mẹ

Thấy hữu ích thì LIKE và SHARE ngay nhé!