Cách dùng kem Bubchen chống hăm tã đúng cách mẹ cần biết

Tủ Thuốc Gia Đình - 04/20/2024

Kem Bubchen là giải pháp rất hữu hiệu giúp bé thoát khỏi tình trạng hăm tã, luôn đem lại một làn da khỏe mạnh, khô thoáng. Vậy kem Bubchen có xuất xứ nguồn gốc như thế nào? Bao gồm các thành phần ra sao? Và cách sử dụng đúng cách như thế nào? Tất tần tật sẽ được giải đáp trong bài viết tổng hợp dưới đây để làm nguồn tham khảo cho các bà mẹ trẻ.

Kem Bubchen là giải pháp rất hữu hiệu giúp bé thoát khỏi tình trạng hăm tã, luôn đem lại một làn da khỏe mạnh, khô thoáng. Vậy kem Bubchen có xuất xứ nguồn gốc như thế nào? Bao gồm các thành phần ra sao? Và cách sử dụng đúng cách như thế nào? Tất tần tật sẽ được giải đáp trong bài viết tổng hợp dưới đây để làm nguồn tham khảo cho các bà mẹ trẻ.

Cách dùng kem Bubchen chống hăm tã đúng cách mẹ cần biết

Kem Bubchen bao gồm những thành phần?

Kem chống hăm tã Bubchen là một sản phẩm được sản xuất, nhập khẩu từ Đức. Sản phẩm được chiết xuất từ tinh dầu hoa cúc, có khả năng giữ ẩm, diệt khuẩn hiệu quả.

Ưu điểm nổi bật của loại kem Buchen đó là:

  • Chất chống hăm trong kem giúp da trẻ luôn được khô ráo, sạch sẽ, không bị mẩn đỏ.

  • Chiết xuất từ tự nhiên, đảm bảo sự an toàn cho làn da bé.

  • Kem chứa các thành phần quan trọng, mang lại làn da mịn màng khi sử dụng.

  • Dễ thấm vào da trẻ

Các thành phần cụ thể của kem Bubchen bao gồm:

  • Chiết xuất hoa cúc: Tác dụng giúp ngăn ngừa viêm nhiễm, giảm kích ứng da.

  • Pathenol, sáp Ong: Giúp duy trì, bảo vệ độ ẩm cần thiết cho da.

  • Tinh dầu quả Karite, hoa Hướng Dương: Giúp da mềm mại hơn.

  • Protein từ lúa mì, vitamin E.

Cách dùng kem Bubchen chống hăm tã đúng cách mẹ cần biết

Mọi loại kem dành cho trẻ em đều có thành phần từ tự nhiên và rất thân thiện với làn da bé, bởi đây là thời điểm làn da trẻ vô cùng nhạy cảm. Không chỉ khi dùng kem Bubchenmà các loại kem bôi khác cho trẻ, các bà mẹ nên đọc kỹ các thành phần kem cũng như các chỉ dẫn sử dụng. Bởi điều này là vô cùng cần thiết để không gây nên những sự hệ quả không mong muốn.

Ngoài ra, các bà mẹ cũng cần biết cách sử dụng kem trị hăm tã đúng cách để kem phát huy hiệu quả hơn. Cách sử dụng kem như thế nào cho đúng cách, hãy tham khảo ngay trong mục tiếp theo.

Các bước dùng kem chống hăm tã Bubchen đúng cách

Hiện tượng hăm tã do làn da bé luôn phải tiếp xúc thường xuyên với các enzyme trong phân, nước tiểu dẫn đến tình trạng vùng mông, bộ phận sinh dục, háng bé bị nổi mẩn đỏ, đau rát. Nghiêm trọng hơn vùng da đó có thể gây nên nứt nẻ, đóng vảy, hay dẫn tới mưng mủ...Do đó việc dùng tã đúng cách là một điều rất quan trọng và dùng kèm trị hăm tã kèm theo cũng quan trọng không kém.

Việc dùng tã cũng như dùng các loại kem chống hăm tã cho bé là các bước rất cơ bản và có thể bà mẹ nào cũng biết. Tuy nhiên dùng thế nào cho đúng cách thì không phải ai cũng rõ, để sử dụng đúng cách hãy thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Nên vệ sinh cho bé khi bôi kem chống hăm tã

Thao tác này khá quan trọng, bởi việc vệ sinh sạch sẽ giúp kem có tác dụng tốt hơn. Nếu vệ sinh kém hay không được vệ sinh sẽ dẫn đến làm giảm đi tác dụng và kem sử dụng không hiệu quả. Do đó các bà mẹ hãy luôn lưu ý bước đầu tiên này.

Cách dùng kem Bubchen chống hăm tã đúng cách mẹ cần biết

Bước 2: Hãy lau khô người bé

Hoàn tất việc vệ sinh cho trẻ, mẹ hãy lau khô người cho bé. Nếu với một làn da ẩm ướt cũng có thể khiến kem mất đi công hiệu đến một nửa, thậm chí mẹ có thể khiến vết hăm của trẻ trở nên nghiêm trọng hơn. Hãy nhớ luôn lau khô người cho bé trước khi bôikem Bubchen chống hăm tã cho trẻ.

Bước 3: Bôi kem Bubchen vào các vùng da bé bị hăm

Đầu tiên, mẹ hãy lấy một lượng kem vừa đủ để thoa lên vùng bé bị hăm vào lòng bàn tay mình. Sau đó, mẹ lại tiếp tục thoa kem vào vùng da bị hăm tã của trẻ theo hình tròn từ ngoài vào trong, thoa một lớp đều đặn, mỏng. Tránh tình trạng thoa kem quá dày và nhiều sẽ ảnh hưởng đến làn da của bé.

Đối với các vùng da nhạy cảm như vùng hậu môn, mẹ cần có sự hỗ trợ của những thiết bị chuyên dụng để thoa vào các vùng đó.

Tuy chỉ là ba bước thực hiện vô cùng cơ bản và rất đơn giản nhưng các mẹ hãy luôn học, nhớ và thực hiện thành thạo để giúp kem phát huy hết hiệu quả của mình, để bé không gặp phải tình trạng hăm tã vô cùng khó chịu. Hãy luôn chăm sóc và dành cho trẻ những điều tốt đẹp nhất.

Thấy hữu ích thì LIKE và SHARE ngay nhé!