Chủ quan đau bụng, vào viện mất đoạn ruột

Thời sự - 04/19/2024

Một phụ nữ bị đau tức bụng dưới, tiêu chảy thường xuyên nhưng nghĩ đó chỉ là rối loạn tiêu hóa thông thường đến khi vào viện thì phải mất đoạn ruột.

Sáng 31-12, Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn cho hay vừa loại bỏ đoạn ruột cho bà T. T. N (68 tuổi, ngụ TP HCM). Bà T. bị đau tức bụng dưới, tiêu chảy thường xuyên nhưng nghĩ đó là tình trạng thông thường của đường tiêu hóa. Gần đây, tình trạng đi đại tiện phân lỏng, kèm ít nhầy máu, bà đi khám mới phát hiện bệnh đã giai đoạn muộn.

Chủ quan đau bụng, vào viện mất đoạn ruột

Đoạn ruột hư của bệnh nhân vừa được cắt bỏ

Trong lòng ruột già của bà N. có nhiều polyp nhỏ và 1 polyp khổng lồ ở đoạn cuối. Được chỉ định phẫu thuật nội soi, bà N. đã được cắt bỏ toàn bộ đoạn ruột polyp nhỏ và đoạn ung thư.

BS Hồ Anh Tú, Khoa Tiêu Hóa, Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn cho biết bệnh của bà N. là trường hợp ung thư phát hiện ở giai đoạn muộn. Bệnh này thường không có triệu chứng rõ ràng, nên nhiều người đã chủ quan.

'Tốt nhất là phải đi kiểm tra ngay nếu có biểu hiện bất thường về tiêu hóa, cũng như tầm soát sức khỏe định kỳ, vì có tới 30% ung thư ruột là do di truyền…' - BS Anh Tú lưu ý.

Thấy hữu ích thì LIKE và SHARE ngay nhé!