Cô gái 22 tuổi ở An Giang gặp họa khó ngờ khi muốn được đẹp hơn

Thời sự - 04/25/2024

Sáng 10-4, TS-BS Nguyễn Phan Tú Dung, Giám đốc Bệnh viện Thẩm mỹ JW Hàn Quốc, cho hay vừa phẫu thuật khẩn cấp rút từng cọng chỉ cứng nhân tạo cứu lỗ mũi, đường thở cho cô gái trẻ bị tai biến nặng sau nâng mũi làm đẹp.

Bệnh nhân là Nguyễn Thị Diễm K. (22 tuổi, ngụ An Giang), đến bệnh viện trong tình trạng gương mặt hốc hác, mệt mỏi, đầu mũi hoại tử sưng đỏ, thòi ra những đầu cọng chỉ màu xanh.

Cô gái 22 tuổi ở An Giang gặp họa khó ngờ khi muốn được đẹp hơn

Các bác sĩ gây mê, phẫu thuật lây dị vật khẩn cấp cho cô gái

Các bác sĩ đã tiến hành gây mê, xử trí và lôi ra từ lỗ mũi hàng chục sợi chỉ cứng màu xanh, BS Tú Dung cho biết nâng mũi bằng chỉ là phương pháp hoàn toàn không có trong môi trường tạo hình thẩm mỹ chính quy, không ai khuyến khích làm điều này.

Cô gái 22 tuổi ở An Giang gặp họa khó ngờ khi muốn được đẹp hơn

Hàng chục cọng chỉ cứng nhân tạo rút ra từ mũi nạn nhân

Cách nay chừng 1 tháng, chị K. đến một spa tại TP HCM để nâng mũi làm đẹp bằng chỉ với chi phí 20 triệu đồng. Tuy nhiên, sau khi về quê thì lỗ mũi bắt đầu đỏ ửng, cảm giác sờ được đầu sợi chỉ cứng thòi ra, nhiễm trùng, hoại tử, liên lạc nơi spa thẩm mỹ thì không ai trả lời.

Chịu đựng hết nổi cô gọi điện cầu cứu đến Bệnh viện Thẩm mỹ JW Hàn Quốc và bắt xe lên TP HCM ngay trong đêm vì nhiều cơ sở y tế ở địa phương từ chối không xử lý.

Thấy hữu ích thì LIKE và SHARE ngay nhé!