Cùng lắng nghe chuyên gia giáo dục chia sẻ bí quyết giúp cha mẹ hoá giải nỗi lo nội dung “bẩn” trên YouTube

Làm mẹ - 04/24/2024

Những nội dung “bẩn” trên YouTube những ngày qua đã gây ra nỗi ám ảnh rất lớn, thậm chí khiến nhiều cô, cậu bé bị trầm cảm. Để trẻ thoát ly nỗi sợ từ thế giới ảo cũng như gắn kết hơn với gia đình, phụ huynh có thể lưu tâm đến điều này.

Đó là chia sẻ của chuyên gia, cố vấn giáo dục Trịnh Thị Phương Thảo, người có hơn 40 năm làm việc trong lĩnh vực sư phạm và 6 năm công tác ở các trường mầm non tại Hoa Kỳ trong buổi ra mắt bộ sách thiếu nhi nhân ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3.

Cùng lắng nghe chuyên gia giáo dục chia sẻ bí quyết giúp cha mẹ hoá giải nỗi lo nội dung “bẩn” trên YouTube

Một mẫu chuyện trong bộ sách 'Cookie và Mẹ tạp dề'.

Nghề nào cũng có thể đổi, nhưng nghề 'làm cha mẹ' phải theo suốt đời

Bà Thảo tâm sự bản thân có 2 đứa con. Những năm đầu đời dù chỉ nằm chiếu, nuôi con khổ cực, mệt mỏi nhưng dễ dàng vượt qua.

Lúc con còn nhỏ, cuộc sống của người mẹ rất vui khi được hôn hít, cưng nựng chúng. Nhưng khi con lớn lên, có công việc, có cuộc sống riêng thì người mẹ lại có nhiều nỗi lo. Lúc này, bà mới nhận ra việc giáo dục con khi còn nhỏ rất quan trọng.

'Bản thân tôi là nhà giáo, gia đình truyền thống nên rất hạn chế la mắng con, luôn thận trọng trong mọi lời nói. Làm cha mẹ nói một cách nôm na giống như một nghề vậy. Nghề nào cũng có thể đổi, nhưng nghề 'làm cha mẹ' phải theo suốt đời' - bà Trịnh Thị Phương Thảo chia sẻ.

Chuyên gia nhận định, người làm cha mẹ muốn giáo dục con tốt thì không chỉ lắng nghe mà phải trò chuyện cùng con. Thời gian bữa cơm tối rất quan trọng vì đó là lúc mà ta sẽ gợi cho con nói những điều muốn nói, để tìm hiểu con có đang gặp vấn đề gì không.

'Nhiều cha mẹ Việt thường có suy nghĩ 'trẻ con luôn luôn phải nghe lời người lớn', cấm trẻ không được làm cái này, không được thực hiện cái kia mà không giải thích, khiên trẻ ôm nỗi ấm ức. Điều này sẽ gây ra những suy nghĩ tiêu cực cho con cái về sau.

Một số phụ huynh khác lại có xu hướng tâng bốc, khen con quá mức với người ngoài, lúc nào con mình cũng là nhất. Điều này cũng chưa chắc tốt vì có khiến trẻ tự phụ' -chuyên gia nhận định.

Cùng lắng nghe chuyên gia giáo dục chia sẻ bí quyết giúp cha mẹ hoá giải nỗi lo nội dung “bẩn” trên YouTube

Phụ huynh cần lắng nghe, chia sẻ cùng con.

Nhà giáo Phương Thảo cho rằng, điều đầu tiên phụ huynh cần nhẫn nại và chia sẻ với con, để biết con cần gì, suy nghĩ gì, muốn chơi gì.

Còn chị Lương Phương Mai, hiệu trưởng một trường mầm non nổi tiếng ở TP.HCM thì cho biết, ở trường chị là bà mẹ của 200 học sinh, còn khi về nhà cũng là mẹ của 2 con. Việc trải nghiệm, cùng con khám phá, hiểu về tâm lý con quả thật là điều không dễ.

'Phụ nữ hiện đại bây giờ thời gian ở cùng con ít đi. Chúng ta có thể vì lý do bận rộn, vì công việc mà sử dụng những phương tiện khác thay thế.

Chúng ta có thể dễ dàng cho con xem tivi, dễ dàng nói rằng con chơi Ipad nha chờ mẹ chút, con xem YouTube nha, trên đó có nhiều hoạt hình lắm... Việc đó lâu dần khiến chúng ta mất dần đi sự mật thiết, gắn kết cùng con, làm gia đình nhỏ của chúng ta xa rời nhau hơn' - chị Phương chia sẻ.

Cùng lắng nghe chuyên gia giáo dục chia sẻ bí quyết giúp cha mẹ hoá giải nỗi lo nội dung “bẩn” trên YouTube

Chuyên gia đánh giá cao bộ sách dành cho mẹ và con gái.

Nữ hiệu trưởng cho biết, dù làm trong lĩnh vực mầm non và đã đọc qua rất nhiều quyển sách Cookie và Mẹ tạp dề vẫn mang lại những ấn tượng đặc biệt cho chị.

Trong sách, những mẫu truyện về tình mẫu tử, về những tình huống khi mẹ và con đi chơi, trò chuyện mang thông điệp rằng mẹ hãy đi cùng, ở với con nhiều hơn được diễn đạt bằng ngôn từ vô cùng đáng yêu.

Bộ sách giúp ta thấy được hình bóng gia đình mình, lồng ghép những tư tưởng giáo dục tiến bộ của các quốc gia tiên tiến như Nhật Bản, Âu Mỹ...

'Hiện tại, các bà mẹ hướng con vào giáo dục kiểu Nhật, tức là giáo dục tư duy, khơi gợi cho con cách suy nghĩ, sự kính trọng bạn hữu, người lớn, sự tập trung và chú trọng vấn đề trải nghiệm. Nó khác với mẹ Việt là luôn bảo ban cho con mọi thứ.

Những mẫu truyện của bộ sách đã lồng ghép phong cách giáo dục của Nhật vào, và dù nhấn mạnh bộ sách dành cho mẹ và con gái nhưng theo tôi về phương diện giáo dục, Cookie và Mẹ tạp dề hoàn toàn phù hợp dành cho bé gái và bé trai' - chuyên gia giáo dục Trịnh Phương Thảo nói

Cuốn sách mọi đứa trẻ đều rất nên có

Cookie và Mẹ tạp dề gồm 10 tập truyện ngắn. Trong bộ sách, Cookie là cô bé tinh tế, thích làm đẹp, làm nũng, thích búp bê, thích ăn bánh quy có viền hoa.

Mỗi câu cô bé nói, mỗi việc cô bé làm đều khiến mẹ thấy ngọt ngào như mật ong. Trong 'Cuộc hẹn bí mật', Cookie nói nhỏ với mẹ: Con không muốn mẹ gìa đâu. Mẹ Tạp Dề nói mỗi người đều phải già đi con à, gíống như lá cây vậy, già thì phải rụng, rồi lá non sẽ thay thế.

'Vậy chúng ta hứa đi, lúc mẹ làm trẻ con thì con sẽ làm mẹ của mẹ. Con sẽ mua kẹo mút cho mẹ, mua thật nhiều thú bông, mua cho mẹ váy công chúa đẹp nhất. Còn nữa, mỗi đêm con cũng sẽ kể chuyện cho mẹ nghe' - Nghe Cookie trả lời khiến các bà mẹ như thấy hình bóng của chính mình và con gái.

Theo chuyên gia giáo dục Trịnh Thị Phương Thảo, trong thời đại hiện nay, việc để trẻ tự do tiếp xúc với Internet, với các thiết bị công nghệ, với YouTube là điều hết sức nguy hiểm.

'YouTube thật sự có nhiều thứ rất hay, rất bổ ích nhưng nếu thả lỏng trẻ ra, trẻ sẽ gặp nguy hiểm. Muốn trẻ thoát ly khỏi những nội dung không làng mạnh, hãy tập cho trẻ thói quen đọc sách để đồng hành, trải nghiệm cùng con.

Chăm đọc sách cũng giúp cho cả mẹ có nhiều cảm xúc về tình yêu, từ đó giúp gia đình gắn hết hơn, có nhiều kinh nghiệm đồng hành trong suốt chặng đường con lớn lên. Hay đơn giản là lúc mẹ bí quá, không biết tạo trò gì cho con chơi thì đọc sách cũng là một lựa chọn tốt' -Hai bà mẹ chia sẻ.

Cùng lắng nghe chuyên gia giáo dục chia sẻ bí quyết giúp cha mẹ hoá giải nỗi lo nội dung “bẩn” trên YouTube

Cha mẹ cần cho bé hòa nhập với thiên nhiên, tự do khám phá thế giới nhưng phải trong tầm kiểm soát.

Với trẻ đã nghiện công nghệ nặng, chuyên gia giáo dục cho rằng điều quan trọng nhất là bà mẹ phải kiên nhẫn, phải kiểm soát trẻ và luôn đồng hành cùng trẻ

Cha mẹ nên tận dụng những kỳ nghỉ để tổ chức đưa con đi chơi, tắm biển, gần gũi với thiên nhiên và cất hẳn những chiếc điện thoại, ipad, liên lạc bên ngoài để cùng trẻ khám phá mọi thứ.

Thấy hữu ích thì LIKE và SHARE ngay nhé!