Dị ứng liên quan đến lo âu và trầm cảm

Cần biết - 04/19/2024

Các nhà nghiên cứu Đức và Thụy Sĩ mới đây cho biết, dị ứng có mối liên kết tới sức khỏe tâm thần như trầm cảm và lo âu.

Các nhà nghiên cứu đã tuyển dụng 1.782 người độ tuổi từ 39 - 88 (trung bình là 61 tuổi), tất cả họ đều sống ở khu vực Augsburg của Đức. Những người tham gia được chia làm 4 nhóm: Nhóm 1, không bị dị ứng; nhóm 2, bị dị ứng theo mùa (chẳng hạn như những người bị dị ứng phấn hoa); nhóm 3, bị dị ứng lâu năm và nhóm 4, các dị ứng khác (dị ứng thức ăn, côn trùng đốt...).

Trong số những người tham gia, có 27,4% cá nhân cho biết họ bị dị ứng (những người tham gia tự báo cáo về tình trạng dị ứng của mình), trong đó, 7,7% người tham gia cho biết họ bị dị ứng lâu năm, 6,1% bị dị ứng theo mùa và 13,6% cho biết có một loại dị ứng khác.

Sau khi hỏi những người tham gia những câu hỏi về sức khỏe tâm thần (tập trung vào các dấu hiệu trầm cảm, rối loạn lo âu tổng quát và căng thẳng), các nhà nghiên cứu nhận thấy, những người sống chung với chứng lo âu có xu hướng bị dị ứng theo mùa. Những người bị dị ứng lâu năm có nhiều khả năng bị trầm cảm hơn.

Trong tương lai, các nhà khoa học sẽ tiến hành các nghiên cứu sâu hơn để làm rõ hơn về mối liên kết này...

Phúc Thanh

((Theo medicalnewstoday, 5/2019))

Thấy hữu ích thì LIKE và SHARE ngay nhé!