Hai bệnh nhân người Trung Quốc nhiễm vi rút corona tiến triển tốt

Thời sự - 03/28/2024

Sáng 27-1, Bệnh viện Chợ Rẫy (thành phố Hồ Chí Minh) xác nhận, trong hai bệnh nhân người Trung Quốc đang điều trị bệnh viêm phổi cấp vì vi rút corona mới tại viện, người con đã hết sốt 3 ngày, còn người bố, dù còn phải thở oxy, nhưng đã hết sốt 1 ngày.

Sáng 27-1, Bệnh viện Chợ Rẫy (thành phố Hồ Chí Minh) xác nhận, trong hai bệnh nhân người Trung Quốc đang điều trị bệnh viêm phổi cấp vì vi rút corona mới tại viện, người con đã hết sốt 3 ngày, còn người bố, dù còn phải thở oxy, nhưng đã hết sốt 1 ngày.

Hai bệnh nhân người Trung Quốc nhiễm vi rút corona tiến triển tốt

Hai bệnh nhân người Trung Quốc đang được cách ly tuyệt đối và điều trị tích cực tại Bệnh viện Chợ Rẫy (thành phố Hồ Chí Minh).

Theo bác sĩ Nguyễn Tri Thức, Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy, người con là LiZichao (quốc tịch Trung Quốc, sinh năm 1992) hiện tỉnh táo, tự thở, hết sốt 3 ngày, ăn uống, đi lại bình thường, sinh hiệu ổn; xét nghiệm nCoV lần hai chưa có kết quả. Hôm nay, 27-1, bệnh nhân này sẽ được xét nghiệm nCoV lần ba.

Còn người bố là ông Li Ding (sinh năm 1954), hiện tỉnh táo, thở oxy qua canula, huyết áp 120/70 mmHg, phổi còn ít ran bên trái, hết sốt qua 24 giờ; đã làm xét nghiệm nCoV lần hai lúc 18h ngày 26-1, hiện chưa có kết quả; sinh hoạt, ăn uống khá hơn.

Hai bố con người Trung Quốc này được xác định là những người nhiễm vi rút corona đầu tiên tại Việt Nam và được cách ly điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy từ ngày 22-1 vừa qua.

Trước đó, ông Li cùng gia đình xuất phát từ Vũ Hán hôm 13-1 đến Việt Nam, đi qua Hà Nội, Nha Trang, thành phố Hồ Chí Minh, Long An... cho đến khi ông ủ bệnh và được chuyển cấp cứu từ Bệnh viện huyện Bình Chánh (thành phố Hồ Chí Minh) lên Bệnh viện Chợ Rẫy.

Thấy hữu ích thì LIKE và SHARE ngay nhé!