Khánh Hòa cách ly theo dõi sức khỏe một phụ nữ dự tiệc cưới ở Đà Nẵng

Thời sự - 04/20/2024

Ngày 27/7, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa - ông Nguyễn Đình Thoan cho biết, trường hợp của chị Đ.T.N.D, trú ở phường Phước Long, TP Nha Trang đã có thông báo từ Viện Pasteur Nha Trang về kết quả xét nghiệm âm tính với COVID-19.

Theo Trung tâm kiểm soát dịch bệnh tỉnh Khánh Hòa, trước đó vào ngày 18/7, chị D đã tham dự tiệc cưới tại Trung tâm tiệc cưới và Hội nghị For You Palace ở quận Hải Châu (TP Đà Nẵng) cùng với bệnh nhân nhiễm COVID -19 số 416.

Kết quả điều tra dịch tễ cho thấy sau khi dự tiệc cưới, chị D rời Đà Nẵng về Cam Ranh trên chuyến bay VJ-581, sau đó tiếp tục hành trình đường bộ từ sân bay Cam Ranh về TP Nha Trang trên xe bus Đất Mới.

Khánh Hòa cách ly theo dõi sức khỏe một phụ nữ dự tiệc cưới ở Đà Nẵng

Bệnh viện Nhiệt đới tỉnh Khánh Hòa - nơi chị Đ.T.N.D đang được cách ly để theo dõi sức khỏe theo quy định

Từ ngày 20 đến 24/7, chị D làm việc bình thường tại Chi nhánh Ngân hàng Bảo Việt tại Khánh Hòa ở phố Đinh Tiên Hoàng, phường Lộc Thọ, TP Nha Trang. Ngoại trừ bữa ăn cùng người thân trong gia đình vào đêm 23/7 tại khách sạn Novotel, phố Trần Phú, phường Lộc Thọ, TP Nha Trang. Thời gian còn lại, chị D không rời khỏi nhà và công sở làm việc. Tuy nhiên theo quy định về phòng, chống dịch COVID-19, chị D đã được cách ly theo dõi sức khỏe 14 ngày tại Bệnh viện Nhiệt đới tỉnh Khánh Hòa, tình trạng sức khỏe người phụ nữ này ổn định, chưa có dấu hiệu sốt, ho, khó thở…

Ngoài ra, Trung tâm kiểm soát dịch bệnh tỉnh Khánh Hòa cũng đã hướng dẫn 42 người có tiếp xúc gần với chị D chủ động theo dõi sức khỏe, thực hiện các biện pháp phòng bệnh và khẩn báo cho cơ sở y tế gần nhất nếu có dấu hiệu ho, sốt, mệt mỏi, khó thở, tức ngực…bất thường.

Thấy hữu ích thì LIKE và SHARE ngay nhé!