[Nhật ký từ tâm dịch Đà Nẵng]: Bên trong 'đầu não' truy tìm virus SARS-CoV-2

Thời sự - 04/24/2024

Hàng chục nhân viên làm việc xuyên ngày đêm để truy tìm virus SARS-CoV-2 tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Đà Nẵng (CDC Đà Nẵng) giúp cho các bộ phận sớm giám sát, cách ly và chặn đứng sự lây lan dịch bệnh tại TP Đà Nẵng.

Theo Sở Y tế Đà Nẵng, hiện trên địa bàn thành phố có 4 cơ sở được cấp phép, xét nghiệm chẩn đoán COVID-19 bằng phương pháp Realtime-PCR, gồm: Bệnh viện Đà Nẵng, Bệnh viện Phổi Đà Nẵng, Bệnh viện 199 - Bộ Công An và CDC Đà Nẵng.

Ngày 6/3, Bộ Y tế đã ban hành quyết định 791/QĐ-BYT cho CDC Đà Nẵng thực hiện chẩn đoán COVID-19. Mới đầu, năng lực xét nghiệm của CDC Đà Nẵng chỉ dừng lại khoảng 500 – 600 mẫu/ngày, tuy nhiên khi đợt dịch thứ 2 diễn ra tại TP Đà Nẵng với sự bổ sung máy móc, đổi mới cách thực hiện cũng như sự chi viện nhân lực từ Bộ Y tế giúp địa chỉ này có thể thực hiện từ 8.000 – 10.000 mẫu/ngày.

[Nhật ký từ tâm dịch Đà Nẵng]: Bên trong 'đầu não' truy tìm virus SARS-CoV-2

Khi dịch COVID-19 bùng phát tại TP Đà Nẵng hồi cuối tháng 7 vừa qua, lực lượng y tế địa phương và các đơn vị được tăng cường đã căng mình lấy mẫu xét nghiệm truy lùng virus SARS-CoV-2.

[Nhật ký từ tâm dịch Đà Nẵng]: Bên trong 'đầu não' truy tìm virus SARS-CoV-2

Sau khi lấy mẫu trong cộng đồng, nhân viên y tế sẽ ghi chép đầy đủ và chuyển về 4 địa chỉ gồm: Bệnh viện Đà Nẵng, Bệnh viện Phổi Đà Nẵng, Bệnh viện 199 - Bộ Công An và CDC Đà Nẵng.

[Nhật ký từ tâm dịch Đà Nẵng]: Bên trong 'đầu não' truy tìm virus SARS-CoV-2

CDC Đà Nẵng được Bộ Y tế cấp phép xét nghiệm COVID-19 hồi tháng 3/2020, thời gian đầu năng lực xét nghiệm khoảng 500 - 700 mẫu/ngày.

[Nhật ký từ tâm dịch Đà Nẵng]: Bên trong 'đầu não' truy tìm virus SARS-CoV-2

Tuy nhiên, sau khi dịch bùng phát mạnh mẽ với sự hỗ trợ của phương tiện kỹ thuật, máy tự động và nhân lực, mỗi ngày CDC Đà Nẵng trở thành đơn vị chủ lực xét nghiệm, có thể thực hiện từ 8.000 - 10.000 mẫu/ngày.

[Nhật ký từ tâm dịch Đà Nẵng]: Bên trong 'đầu não' truy tìm virus SARS-CoV-2

Phó đội trưởng Đội xét nghiệm, PGS. TS Nguyễn Lê Khánh Hằng - Phó trưởng khoa Virus, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương - được điều động vào Đà Nẵng cho biết, mẫu xét nghiệm tăng đột biến từng ngày.

[Nhật ký từ tâm dịch Đà Nẵng]: Bên trong 'đầu não' truy tìm virus SARS-CoV-2

'Chưa bao giờ thực hiện nhiều mẫu xét nghiệm như thế, cường độ làm việc của các thành viên luôn quá tải bởi lượng mẫu quá nhiều', Bác sĩ Hằng nói.

[Nhật ký từ tâm dịch Đà Nẵng]: Bên trong 'đầu não' truy tìm virus SARS-CoV-2

PGS.TS Nguyễn Lê Khánh Hằng nói: 'Đội đặc nhiệm tại CDC Đà Nẵng phải làm việc liên tục trong suốt những ngày qua bởi số lượng mẫu gửi đến tăng lên từng ngày.'

[Nhật ký từ tâm dịch Đà Nẵng]: Bên trong 'đầu não' truy tìm virus SARS-CoV-2

CDC Đà Nẵng đã huy động thêm 9 máy RT-PCR và 3 máy tách chiết tự động để xử lý kịp số lượng mẫu bệnh phẩm được lấy ngày càng nhiều.

[Nhật ký từ tâm dịch Đà Nẵng]: Bên trong 'đầu não' truy tìm virus SARS-CoV-2

Khoảng 30 nhân viên làm việc không kể ngày đêm tại CDC Đà Nẵng với hi vọng sớm tìm thấy virus SARS-CoV-2 giúp công tác khoanh vùng, giám sát, cách ly sớm.

[Nhật ký từ tâm dịch Đà Nẵng]: Bên trong 'đầu não' truy tìm virus SARS-CoV-2

Các bộ phận khác đều phối hợp với nhau nhuần nhuyễn, không để sai sót bởi đây là khu vực có nguy cơ lây nhiễm cao. CDC Đà Nẵng cũng là đơn vị chủ lực tiến hành xét nghiệm COVID-19.

[Nhật ký từ tâm dịch Đà Nẵng]: Bên trong 'đầu não' truy tìm virus SARS-CoV-2

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn (bìa phải) - Trưởng Bộ phận thường trực đặc biệt phòng chống dịch COVID-19 của Bộ Y tế tại TP Đà Nẵng thăm và giám sát quy trình thực hiện xét nghiệm tại CDC Đà Nẵng.

[Nhật ký từ tâm dịch Đà Nẵng]: Bên trong 'đầu não' truy tìm virus SARS-CoV-2

Mỗi khi rời phòng xét nghiệm, các nhân viên y tế đều thực hiện đúng quy trình cởi bỏ đồ bảo hộ.

Phó đội trưởng Đội xét nghiệm, PGS. TS Nguyễn Lê Khánh Hằng - Phó trưởng khoa Virus, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương - được điều động vào Đà Nẵng cho biết, Đội xét nghiệm hoạt động tại Đà Nẵng gồm 3 nhóm chính gồm:

Nhóm 1: Triển khai truy vết về kháng thể, truy vết những trường hợp từng nhiễm COVID-19 hay chưa bằng phương pháp huyết thanh học (phương pháp Elisa). Tìm trong cộng đồng đã tồn tại những kháng thể hay chưa tức những người này đã từng nhiễm.

Nhóm huyết thanh học (Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương) trực tiếp triển khai. Sau đó, nhóm triển khai phòng thí nghiệm huyết thanh học tại CDC Đà Nẵng. Số lượng mẫu thu thập khoảng 7000, hiện đã xét nghiệm 5000 mẫu, dự kiến có thể thu thập từ 10.000 – 20.000 mẫu.

Nhóm 2: Nhóm Viện Pasteur TP Hồ Chí Minh, Nhóm xét nghiệm của BV Bạch Mai. Phòng xét nghiệm chẩn đoán sinh học phân tử và chuyển giao kỹ thuật cho BV Phổi Đà Nẵng.

Nhóm 3: Nhóm thực hiện trực tiếp tại CDC Đà Nẵng tiến hành xét nghiệm sinh học phân tử để xác định những ca mắc COVID-19, từ đó có biện pháp cách ly, điều trị kịp thời. Có sự tham gia trực tiếp của Viện Pasteur Nha Trang.

Thấy hữu ích thì LIKE và SHARE ngay nhé!