Sữa mẹ có chống được HIV?

Làm mẹ - 04/20/2024

Sữa mẹ có 2 khả năng đó là trung hoà được vi-rút và tiêu diệt vi-rút.

Sữa mẹ là thực phẩm bổ dưỡng nuôi con. Điều này không còn gì phải bàn lại. Nhưng mới đây các nhà khoa học của Đại học Duke lại khám phá ra rằng, sữa mẹ hoá ra lại là một công cụ điều trị HIV rất tốt.

Người ta đã tiến hành thực nghiệm và thấy rằng sữa mẹ có những kháng thể sinh học tuyệt vời. Nó không chỉ là kháng thể giúp em bé có thể chống lại được các bệnh lây nhiễm nói chung mà nó có hai khả năng đó là trung hoà được vi-rút và tiêu diệt vi-rút. 

Sữa mẹ có chống được HIV?

Ảnh minh họa

Hai kháng thể quan trọng đó là IgG từ máu mẹ và IgA từ tuyến sữa. Người ta tiến hành công trình nghiên cứu này là vì sau nhiều tháng tiếp xúc với vi-rút nằm ở chất nhầy bề mặt tuyến sữa mà nhiều đứa trẻ vẫn không bị bệnh, mặc dù mẹ bị nhiễm HIV. 

Sau khi thực hiện thử nghiệm và so sánh, người ta đi đến kết luận, kháng thể IgG có hoạt độ chống HIV mạnh hơn IgA.

Công trình này chứng tỏ sức mạnh bảo vệ bé trước HIV của sữa mẹ. Tuy nhiên, điều này mới chỉ là những khám phá ban đầu. Các nhà khoa học đăng tải công trình này trên tạp chí Vi-rút học (Mỹ) khuyên, không nên mạo hiểm cho con bú sữa mẹ nếu mẹ phát hiện HIV dương tính.

Thấy hữu ích thì LIKE và SHARE ngay nhé!