Thầy giáo thể dục tử vong vì chó dại cắn

Thời sự - 03/28/2024

Trước Tết Nguyên đán, thầy T. bị chó dại cắn nhưng chủ quan không tiêm phòng. Đến cuối tháng 2/2020, thấy triệu chứng khác thường, thầy được người nhà đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng đã tử vong.

Ngày 3/ 3, ông Hồ Phi Hoè, Chủ tịch UBND xã Công Thành (huyện Yên Thành, Nghệ An ) cho biết tại địa phương vừa có một người tử vong do chó dại cắn. Nạn nhân là thầy giáo H.V.T. ( SN 1975 ) dạy môn thể dục tại trường địa phương.

Theo người nhà, trước Tết nguyên đán thầy T. bị con chó thả rông cắn. Nghĩ mùa đông, trời rét ít chó dại nên thầy T. chủ quan không tiêm phòng. Cuối tháng 2/ 2020, thầy T. bỗng phát bệnh dại, sợ nước, sợ gió, sợ ánh sáng. Gia đình liền đưa thầy đến Trung tâm y tế huyện sau đó chuyển lên bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An.

Tại đây các bác sỹ tiên lượng bệnh nhân xấu, bị nhiễm virus bệnh dại giai đoạn cuối khó bảo toàn tính mạng nên chuyển ra bệnh viện Trung ương điều trị, nhưng đến ngày 1/3 thì thầy giáo T. đã tử vong.

Thấy hữu ích thì LIKE và SHARE ngay nhé!