ThS Đinh Văn Tài: Người thắt ống dẫn tinh vẫn có thể có con

Cần biết - 04/24/2024

Không ít trường hợp, nam giới đã thực hiện thắt ống dẫn tinh nhưng một thời gian sau, muốn tiếp tục có con.

ThS Đinh Văn Tài: Người thắt ống dẫn tinh vẫn có thể có con

Thắt ống dẫn tinh là một trong những biện pháp kế hoạch sinh sản dành cho nam giới. Nhiều người cho rằng, việc này có con sau khi thắt ống dẫn tinh là bất khả thi vì thắt ống dẫn tinh sẽ khiến người đàn ông vô sinh mãi mãi. Liệu quan niệm này có đúng?

ThS. Đinh Văn Tài - Bộ Y tế đã giải thích như sau:

‘Bình thường, tinh trùng được sản sinh tại tinh hoàn. Khi có kích thích, hưng phấn tình dục đạt cực khoái, tinh trùng đi theo tinh dịch qua ống dẫn tinh, niệu đạo và được phóng ra ngoài. Do vậy, việc thắt ống dẫn tinh sẽ khiến tinh trùng dù được sản xuất tại tinh hoàn nhưng không thể đi theo ống dẫn tinh để ra ngoài. Tinh trùng được sản xuất tại tinh hoàn nếu không được phóng ra ngoài sẽ tự thoái hóa, tinh hoàn vẫn duy trì hoạt động sản sinh tinh trùng mới. Như vậy, người đã thắt ống dẫn tinh mà tinh hoàn vẫn đảm bảo chức năng sinh tinh trùng bình thường, hoàn toàn vẫn có khả năng có con thông qua chọc hút tinh trùng từ mào tinh/tinh hoàn, rồi làm thụ tinh nhân tạo mà không cần nối lại ống dẫn tinh'.

Hiện nay, thủ thuật chọc hút tinh trùng đã được thực hiện tại nhiều trung tâm hỗ trợ sinh sản trên toàn quốc.

Thấy hữu ích thì LIKE và SHARE ngay nhé!