Trò chơi nào thích hợp cho trẻ từ 6 đến 9 tháng?

Chăm Sóc Bé - 04/19/2024

Nghiên cứu khoa học cho thấy trong vòng 1 năm đầu tiên sau khi chào đời, não bộ của trẻ phát triển rất nhanh. Do vậy, các trò chơi thích hợp cho từng độ tuổi sẽ giúp bé trở nên thông minh và hoạt bát hơn.

Nghiên cứu khoa học cho thấy trong vòng 1 năm đầu tiên sau khi chào đời, não bộ của trẻ phát triển rất nhanh. Do vậy, các trò chơi thích hợp cho từng độ tuổi sẽ giúp bé trở nên thông minh và hoạt bát hơn.

Khi tới 1 tuổi, não trẻ đã phát triển bằng gấp ba lần so với khi mới sinh ra, lúc này hệ thống thần kinh chằng chịt và dày hơn với nhiều liên kết phức tạp hơn.Các trò chơi phù hợp có thể kích thích sự truyền tín hiệu của nơron thần kinh và giúp tăng chỉ số thông minh (IQ) cho trẻ.

Các trò chơi thích hợp theo từng độ tuổi

Khi trẻ được 6 tháng thì não của bé đã phát triển tương đương 50% kích thước não bộ của người lớn, lúc này ngoài sữa mẹ, bé có thể ăn dặm để bổ sung dưỡng chất. Trẻ cũng bắt đầu thể hiện được cảm xúc vui mừng hay khóc mếu, giận dữ. Hầu hết các trẻ ở tuổi này đều thích tương tác với người lớn thông qua việc nhận biết cảm xúc, hình tượng cơ mặt.

Bé cũng bắt đầu học cầm nắm đồ vật nên có thể đặt đồ chơi trên sàn để bé bò đến và nhặt, cầm lên. Sau đó bố mẹ có thể thay đổi bằng cách đặt ở một khoảng cách xa hơn rồi gọi bé lại để bé bò đến lấy. Đây là trò chơi vận động hữu ích giúp bé rèn luyện được sự khéo léo của đôi tay và tăng cường vận động thể chất qua việc bò đến những khoảng cách xa dần. Ngoài ra để kích thích trí tò mò của bé, bố mẹ có thể giấu những món đồ chơi mà bé yêu thích ở những chỗ quen thuộc với bé rồi cùng bé đi tìm đồ chơi đó.

Trò chơi nào thích hợp cho trẻ từ 6 đến 9 tháng?

Từ 8 đến 9 tháng tuổi là thời điểm thích hợp giúp bé bắt đầu làm quen với ngôn ngữ. Bố mẹ cần thường xuyên trò chuyện với bé theo phương pháp "ba phải": phải ngắn gọn, phải dễ hiểu và phải đơn giản. Đầu tiên bố mẹ hãy giới thiệu cho bé những người thân trong gia đình hoặc những điều gần gũi với bé bằng cách chỉ tay và nói từ vựng về người hoặc vật đó. Bố mẹ nên lưu ý chỉ sử dụng các từ ngắn gồm một đến hai âm tiết và nên lặp lại nhiều lần để giúp bé nhận biết và hình dung khái niệm.

Từ lúc bé lên 10 tháng thì kĩ năng điều khiển của đôi tay bé đã thành thục hơn rất nhiều. Để giúp bé tăng năng lực cảm nhận với các đồ vật, bố mẹ hãy hướng dẫn cho bé các động tác đơn giản như bóc kẹo, vặn nắp chai nước hoặc chơi trò lắp ghép, bỏ hộp nhỏ vào hộp to hay xếp chồng các khối hình... Hãy cho phép bé được giơ tay ra hứng nước mưa, được học cách sử dụng thìa hoặc tự uống nước.

Trò chơi nào thích hợp cho trẻ từ 6 đến 9 tháng?

Đôi bàn tay của bé đã hoạt động khá tự nhiên vào khoảng độ 11 tháng, lúc này trẻ đã có thể thực hiện các động tác phức tạp và khéo léo. Việc vận động của đôi bàn tay rất tốt cho sự phát triển trí não ở trẻ nên bố mẹ nên giúp bé hoàn thiện kĩ năng này thêm bằng cách dạy bé tập lật các trang sách truyện thiếu nhi, hướng dẫn bé chơi xếp hình, xếp các khối gỗ, hoặc cho phép bé ôm và ném bóng...

Khi bé được 1 tuổi, cha mẹ hãy tiếp tục cho bé chơi những trò chơi giáo dục, hướng dẫn bé cách nhận biết và gọi tên đồ vật. Nếu trẻ đã cầm được bút thì bố mẹ có thể cho bé tập tô màu hoặc vẽ. Bố mẹ nên lưu ý cho bé cầm bút to, dễ ra mực như bút dạ viết bảng hoặc chì sáp, chì màu loại dành cho trẻ nhỏ.

Thấy hữu ích thì LIKE và SHARE ngay nhé!