Xuất tinh sớm là bệnh như thế nào? Có điều trị được không?

Nam - 04/26/2024

Chào Bác sĩ!

Theo Bác sĩ Dương Quang Huy, vấn đề xuất tinh sớm là một bệnh lý của chuyên khoa nam học. Để chẩn đoán xuất tinh sớm là khi bạn có quan hệ thường xuyên (3 lần/ tuần) trong vòng ít nhất 6 tháng, trên cùng một bạn tình, thời gian tính từ lúc đưa vào âm đạo đến khi xuất tinh dưới 1-2 phút và hầu như không thể kiểm soát được hiện tượng xuất tinh. Hiện nay xuất tinh sớm có thể được kiểm soát và điều trị bạn nhé!

Xuất tinh sớm là bệnh như thế nào? Có điều trị được không?

Bác sĩ Trà Anh Duy cũng đưa ra câu trả lời cho người bệnh: "Xuất tinh sớm là một tình trạng thường gặp ở nam giới và có thể chữa được. Bệnh thật sự được xác lập khi thời gian đợi xuất tinh (thời gian từ lúc đưa dương vật vào âm đạo người phụ nữ tới lúc xuất tinh) dưới 1 phút, người bệnh không có khả năng kiềm chế xuất tinh và mang lại cảm giác bực dọc khó chịu cho người bệnh. Đây là xuất tinh sớm nguyên phát. Điều trị xuất tinh sớm nguyên phát hiện nay phải phối hợp sử dụng thuốc và tập luyện (trừ các trường hợp xuất tinh sớm có nguyên nhân như viêm nhiễm đường tiết niệu hay hội chứng mãn dục nam,...). Người bệnh có thể tự tập ở nhà bài tập giúp kiềm chế xuất tinh là kĩ thuật bóp quy đầu và sử dụng thuốc bác sĩ kê toa. Bên cạnh đó giữ cho mình một sức khỏe tốt và một tâm lý kĩ năng vững vàng là chuyện cần thiết. Thời gian thì phụ thuộc nguyên nhân và đáp ứng cũng như sự kiên trì của người bệnh, nhưng thông thường liệu trình trong tầm 1 - 3 tháng. Trong các trường hợp là xuất tinh sớm thứ phát, cần tìm nguyên nhân và điều trị nguyên nhân. Còn triệu chứng đau bìu khi xuất tinh thì cần thận giãn tĩnh mạch tinh bạn nhé".

Chúc sức khỏe!

Thấy hữu ích thì LIKE và SHARE ngay nhé!