THẮC MẮC

19 tuổi bị bệnh lưỡi gà chữa thế nào hiệu quả nhất?

Chào bác sĩ. Cháu năm nay 19 tuổi, cháu bị bệnh 2 lưỡi gà, cháu xin hỏi bác sĩ tư vấn cho cháu cách chữa nào hiệu quả nhất với tuổi của cháu không?

Tư vấn

Chào bạn!
Lưỡi gà bị chẻ đôi là dị tật bẩm sinh thuộc dạng sứt môi hở hàm ếch ở dạng nhẹ, chỉ có lưỡi gà chia làm hai (nếu vết chia đôi này kéo sâu hơn ra phía trước tạo thành khe hở hàm ếch). Lưỡi gà và vòm hầu mềm có tác dụng bịt đường lên mũi khi nuốt, khi bị hở hàm ếch (hoặc lưỡi gà chẻ đôi) làm trẻ dễ bị sặc khi bú và ảnh hưởng rất lớn đến sự phát âm của trẻ sau này (nói ngọng). Giải quyết hiện tượng này chỉ có biện pháp là phẫu thuật, thời điểm tốt nhất để mổ khe hở hàm ếch là trên 16 tháng tuổi, không nên để quá 2 tuổi. Trường hợp của bạn không rõ ngoài hiện tượng lưỡi gà chẻ đôi còn triệu chứng nào khác kèm theo hay không. Tốt nhất bạn nên đến bệnh viện tai mũi họng trung ương khám để bác sỹ thăm khám trực tiếp, đánh giá hậu quả của bệnh và tư vấn hướng can thiệp phù hợp.
Chúc bạn mạnh khỏe!