THẮC MẮC

22 tuổi, kết luận là gai đốt sống S1 điều trị thế nào hiệu quả?

Kính thưa chuyên gia. Con trai tôi năm nay 22 tuổi, cách đây 1 tuần cháu đau vùng thắt lưng, xoa bóp không đỡ. Đưa cháu đi khám ở bệnh viện, chụp X quang thì được kết luận là gai đốt sống S1. Bác sĩ kê đơn thuốc để uống từ hôm qua, song vẫn rất đau, chưa thấy đỡ. Xin được tư vấn làm thế nào để điều trị hiệu quả và tránh những gì gây tác hại cho bệnh nhân? Xin chân thành cảm ơn!

Tư vấn

Chào bạn!
Sở dĩ chúng ta bị gai cột sống hay còn gọi là gai xương là do xương khớp bị thoái hóa. Cả một khung cột sống có 2 khúc cong ra phía trước là đoạn cổ và thắt lưng, hai khúc cong ra phía sau là ngực và vùng xương cùng. Khoảng cách giữa các nấc cong đấy là nơi chịu lực rất mạnh, như bản lề, vận động uyển chuyển, vận động nhiều, chính trong quá trình lão hóa khi tuổi tác, quá trình lao động sáng tạo … sẽ tạo ra sự thoái hóa cụ thể, khi quá trình lão hóa cột sống diễn ra, cơ thể chúng ta phải thích ứng lại bằng cách hàn gắn các vết xương nứt rạn, nhưng việc hàn gắn quá mức sẽ tạo nên các gai xương. Căn bệnh thoái hóa cột sống đang ngày càng phổ biến không chỉ ở người lớn mà với cả giới trẻ. Nguyên nhân do những thói quen không tốt trong sinh hoạt và làm việc khiến tiến trình lão hóa tự nhiên của cơ thể bị đẩy nhanh.
Thực ra gai xương chỉ gây nguy hiểm khi đè vào rễ thần kinh, gây bại liệt… còn lại hơn 80% chúng ta vẫn can thiệp được bằng các phương pháp điều trị nội khoa như dùng thuốc giảm đau, các thuốc làm mềm cơ bởi khi đau cột sống thường cứng các cơ, hai loại này cần có sự kê đơn của bác sĩ. Đồng thời bổ sung sản phẩm chứa bộ ba Canxi, Vitamin D3, MK7 để tạo nên xương vững chắc, tự khắc phục khiếm khuyết.
Ngoài ra có thể dùng phương pháp nắn chỉnh, bấm huyệt, châm cứu, các đai thun, kéo giãn… để khắc phục. Chúng ta chỉ can thiệp ngoại khoa khi các gai xương chèn vào dây thần kinh gây liệt, teo cơ, không kiểm soát được đại tiểu tiện.
Cuối cùng, trong biện pháp điều trị gai cột sống thì cần bổ sung các chất nuôi dưỡng dây thần kinh, tăng tuần hoàn máu não bằng sản phẩm chứa Chonroitin, Ginkgo Biloba, các loại vitamin nhóm B như B1, B2, B6 nhằm giải phóng các rễ thần kinh bị chèn ép, giảm triệu chứng.
Chúc gia đình bạn sức khỏe!