THẮC MẮC

4 ngày trước khi chơi bóng rổ cháu có bị lật cổ chân có để tự khỏi được không?

Thưa bác sĩ, cháu năm nay 16 tuổi là nam giới, 4 ngày trước khi chơi bóng rổ cháu có bị lật cổ chân, về nhà có chườm đá và dán cao dán nên đến nay được tầm 3 ngày thì cũng đã hết sưng kha khá và có thể tạm đi lại được, nhưng khi sờ phần xương mắt cá thì thấy mọi chỗ lồi hơn không giống so vơi bên chân còn lại cho lắm, cháu muốn hỏi bác sĩ là như vậy thì là bình thường khi khỏi thì sẽ hết hay phải đi đến cơ sở y tế để kiểm tra. Cháu cảm ơn ạ.

Tư vấn

Chào cháu!
Phần xương mắt cá cháu thấy lồi hơn so với bên còn lại, có biểu hiện đau nhiều hay tìm bầm máu ở vị trí này không, nếu chỉ đau nhẹ thì có thể do lật cổ chân tổn thương phần mô mềm ở mắt cá. Cháu nên dùng băng thun cố định phần cổ chân, hạn chế đứng và đi lại, ngồi gác cao chân. Nếu các triệu chứng ngày càng tăng lên thì cháu phải đến cơ sở y tế thăm khám và kiểm tra.
Chúc cháu sớm hồi phục!