THẮC MẮC

Ba tôi năm nay 41 tuổi, hơn 20 năm nay chân ông bị chai sần cả 2 bàn phải làm sao?

Ba tôi năm nay 41 tuổi, hơn 20 năm nay chân ông bị chai sần cả 2 bàn. Mỗi lần bàn chân ngứa, khó chịu thì ông phải cắt bỏ phân chai đó đi. vậy bác sĩ cho tôi hỏi đó là bệnh gì, có cách chữa không?

Tư vấn

Chào bạn!
Chai chân hay còn gọi là mắt cá chân, là tình trạng tăng sinh dày lớp bì và thượng bì, nhất là lớp sừng, thường gặp ở các điểm tì ép nhiều trong lòng bàn chân như gót chân, các điểm đối diện với ngón chân 3 và 5, có khi ở lưng ngón chân. Tổn thương nổi thành từng đám dày sừng, màu vàng sẫm, ở giữa có ‘‘nhân’’, ấn vào đau nhói. Vùng da chai có màu vàng sẫm, to, nhỏ, dày, mỏng, tùy tuộc vào thời gian và tiến triển của bệnh. Bệnh tuy không nguy hiểm nhưng gây nhiều phiền toái vì ảnh hưởng đến việc đi lại do đau đớn, đặc biệt là mắt cá ở gót chân. Bạn nên sớm đưa bố đến bệnh viện khám chuyên khoa da liễu để được tư vấn biện pháp điều trị phù hợp nhé.
Chúc gia đình bạn sức khỏe!