THẮC MẮC

Bác sĩ cho cháu hỏi lao hạch trung thất là bệnh gì?

Thưa bác sĩ, em trai cháu bị sốt kéo dài 1 tháng. Khi đi khám ở Bệnh viện 108, có làm các xét nghiệm máu và chụp CT cản quang, phát hiện có khối mô mềm ở rốn phổi phải thùy trên và hạch dọc khí quản. Nghi ngờ ung thư phổi di căn hạch trung thất chưa loại trừ lao. Sau đó gia đình cháu đưa em sang Bệnh viện lao - phổi Trung ương (Đường Hoàng Hoa Thám), tại đây, sau khi nằm viện 20 ngày và làm các xét nghiệm, làm phẫu thuật nội soi lồng ngực thì kết luận là lao hạch trung thất, (Không bị lao phổi, làm xét nghiệm đờm âm tính), được về nhà điều trị. Khi vào viện được 2 tuần thì bắt đầu uống thuốc lao, sau khi uống em cháu không bị sốt nữa, nhưng vẫn bị ho nhiều. Vậy cháu xin hỏi bác sĩ bệnh này có nguy hiểm không? Lao hạch trung thất có dẫn đến ung thư không? Hiện tại em cháu đang dùng thuốc được cấp tại trạm y tế xã theo chương trình chống lao, nhưng chỉ có 2 loại thuốc (Màu nâu và vàng, cháu không nhớ tên thuốc). Bác sĩ cho cháu hỏi thuốc như vậy đã đúng chưa? Em cháu có phải tiêm hoặc làm phẫu thuật để bỏ hạch không ạ? Cháu cám ơn bác sĩ!

Tư vấn

Chào bạn!
Nếu em bạn được chẩn đoán là lao hạch, đã làm xét nghiệm và loại trừ ung thư thì có thể an tâm dùng thuốc theo phác đồ chống lao bệnh sẽ khỏi nhé. Chú ý điều trị lao trong thời gian dài cần phải tuân thủ, uống thuốc đều đặn, không bỏ thuốc khi thấy đỡ bệnh. Trong quá trình điều trị nếu thấy dấu hiệu bất thường phải tái khám kiểm tra để được tư vấn can thiệp phù hợp.
Chúc gia đình bạn sức khỏe!