THẮC MẮC

Bác sĩ cho cháu hỏi với trường hợp của cháu thì móng có thể mọc trở lại không?

Chào bác sĩ. Cháu là nữ, 22 tuổi. Cách đây 2 hôm cháy có va phải cần chống xe và bật toàn bộ móng của ngón chân cái (luôn cả chân móng trong cùng). Cháu có đi bệnh viện và băng bó và làm vệ sinh vết thương, đến hôm sau cháu đến trạm y tế để thay băng sát trùng, cô y tá chỉ rửa qa bằng nước muối sinh lí và băng rất kín, cảm giác bí ở chân, hôm sau cháu lại đến thì cố y tá vẫn rửa bằng nước muối sinh lí, và bó thoáng hơn. Khi gỡ băng cháu có thấy ngón chân sưng tấy. Nhất là phần khóe ở chân móng sưng to khuất lỗ móng phát triển. Bác sĩ cho cháu hỏi với trường hợp của cháu thì móng có thể mọc trở lại không? Và cháu cần làm gì để móng trở lại bình thường (Vì phần khóe móng dưới đã sưng tấy bít chỗ móng mọc). Cháu cảm ơn ạ.

Tư vấn

Chào bạn!
Với trường hợp của bạn, tổn thương móng do chấn thương, tùy theo mức độ tổn thương sẽ có mức độ hồi phục khác nhau. Nếu tổn thương toàn bộ móng, thì sau thời gian bong tróc móng đã tổn thương, rồi móng mới phát triển đi từ góc móng phát triển dần với tốc độ 0,1mm/ ngày nên ít nhất từ 2 - 3 tháng hoặc nếu có nhiễm trùng kèm theo thì sẽ lâu hơn. Hiện tại chưa có thuốc để giúp móng phát triển nhanh hơn. Bạn cần theo dõi nếu vết thương có sưng tấy, có mủ tức là dấu hiệu của nhiễm trùng cần dùng thuốc kháng sinh theo đơn để điều trị mới khỏi được nhé.
Chúc bạn sức khỏe!