THẮC MẮC

Bác sĩ cho con hỏi sao mà dạo này con giao tiếp đang trở nên khó khăn?

Dạ con xin được chào bác sĩ ạ. Bác sĩ cho con hỏi sao mà dạo này con giao tiếp đang trở nên khó khăn. Khi con giao tiếp trong gia đình thì con nói rất bình thường nhưng khi con giao tiếp ở ngoài thì con rất khó nói ạ. Mặc dù trong đầu con đã có ý muốn nói nhưng con lại mở miệng ra nói rất khó. Lúc trước thì con không có nhưng thời gian gần đây thì đột nhiên con lại bị như vậy ạ. Bác sĩ có thể tư vấn giúp con được không ạ. Con xin được cảm ơn bác sĩ nhiều ạ.

Tư vấn

Chào bạn!
Không rõ bạn có xác định được nguyên nhân khiến mình khó giao tiếp với người lạ là gì không ví dụ như sợ tiếp xúc với người lạ chẳng hạn bởi có thể đây không phải là một tình trạng bệnh lí mà chỉ là bạn quá nhút nhát. Nhút nhát là rào cản lớn nhất trong việc duy trì, phát triển mối quan hệ cũ và tạo dựng những mối quan hệ mới. Điều đó cũng ảnh hưởng không nhỏ đến việc phát triển bản thân, nó khiến bạn cảm thấy lạc lõng. Bạn có thể thực hiện một số biện pháp sau để đẩy lùi sự nhút nhát của bản thân.
1. Đối diện với những gì khiến bạn sợ hãi
Thông thường, chúng ta có cảm giác xấu hổ với những người lần đầu tiên gặp mặt hoặc những người không thường xuyên gặp gỡ. Việc ngần ngại làm quen hay bắt chuyện trước, nhất là những người mình không quen biết sẽ càng khiến cho bản thân cảm thấy thiếu tự tin hơn. Vì vậy, thay vì cố gắng né tránh những cuộc gặp gỡ, nói chuyện thì tại sao không một lần thử là người chủ động trước.
Chủ động trước sẽ giúp bạn làm chủ được bản thân và cả cuộc trò chuyện. Khi đó bạn sẽ dễ dàng đẩy được cái cảm giác sợ hãi ra khỏi suy nghĩ. Khi đó bạn sẽ dễ dàng hòa đồng được với mọi người xung quanh và không cảm thấy bị cô độc nữa.
2.Lắng nghe và quan tâm tới người xung quanh
Dù là người nhút nhát, ngại tiếp xúc với mọi người xung quanh, nhất là người lạ, nhưng bạn nên chú ý lắng nghe và quan tâm đến họ. Bạn không có một chủ đề, một câu chuyện nào để trao đổi với mọi người. Điều đó không sao? Thay vì tìm một góc và thu mình lại, bạn nên tham gia vào những câu chuyện của mọi người xung quanh, cho dù chỉ đứng nghe họ nói.
Trong những câu chuyện đó, biết đâu sẽ có vấn đề bạn đang quan tâm hoặc biết và có thể nói rõ hơn cho mọi người hiểu. Đó là cơ hội rất tốt để xích lại gần với mọi người hơn. Đó cũng chính là cách bạn đang vượt qua nỗi ám ảnh là một kẻ nhút nhát và thật đơn giản để có được những mối quan hệ mới, đồng thời duy trì và phát triển mối quan hệ cũ.
3.Tham gia các câu lạc bộ đội, nhóm
Tham gia câu lạc bộ đội, nhóm không chỉ giúp bạn mở rộng thêm các mối quan hệ, mà đó cũng là môi trường rất tốt để những người nhút nhát có cơ hội thể hiện bản thân.
Bạn nhút nhát không có nghĩa là không có năng lực. Trong một nhóm, khi cùng thảo luận hoặc thực hiện một dự án nào đó, việc đầu tiên là yêu cầu các thành viên trong nhóm phải tham gia và có ý kiến xây dựng.
Việc tham gia góp ý chính là cơ hội để bạn luyện tập khả năng nói trước đám đông và đó cũng là yếu tố quan trọng giúp bạn đẩy lùi sự nhút nhát của bản thân mình.
Chúc bạn mạnh mẽ và tự tin!