Thủy đậu
Chào bạn!
Tiêm ngừa là biện pháp phòng bệnh tốt nhất nhưng không ai có thể khẳng định 100% là có thể phòng bệnh triệt để. Kết luận của một nghiên cứu cho thấy trẻ tiêm ngừa thủy đậu sau 5 năm mắc bệnh lại nhiều hơn trẻ đã tiêm trước 5 năm và tỉ lệ nhiễm lại tăng dần theo năm, từ 1,6/1.000 người/năm đầu; 9/1.000 người sau 5 năm, đến 58,2/1.000 người sau 9 năm. Điều này xảy ra là do nồng độ kháng thể kháng thủy đậu đã bị giảm dần theo thời gian; các trường hợp nhiễm bệnh lại thường nhẹ, ít tổn thương và thời gian lành bệnh ngắn hơn, nhưng đáng lưu ý là virus thủy đậu vẫn có khả năng lây lan trong những trường hợp này.
Hiện tại nốt đậu của bạn chuyển sang màu đục tức là bệnh đang dần lui tiến đến hình thành vảy, bạn theo dõi nếu có mủ ở nốt đậu thì nên đi khám để được kê đơn bỏi có thể là dấu hiệu của bội nhiễm.
Chúc bạn sức khỏe!