THẮC MẮC

Bác sĩ cho em hỏi em có phải đi tiêm phòng dại không?

Hôm trước em đang đi trên đường gặp một chiếc ô tô, em trách sát bên đường thì thấy có con vật lao ra cắn. Em rút chân lại thì không kịp, nhưng vì em mặc quần bò và có phản xạ rút chân lại cho nên chỉ bị xước nhẹ. Bác sĩ cho em hỏi em có phải đi tiêm phòng dại không ạ?

Tư vấn

 Chào bạn!
Con đường lây truyền chủ yếu của bệnh dại là qua tuyến nước bọt. Khi bị động vật cắn, virut từ tuyến nước bọt của động vật lây sang người.
Hoặc do động vật mắc bệnh dại liếm vào vết thương, những chổ trầy xước của người khiến người mắc bệnh.
Một trường hợp khác xảy ra ở người giết mổ chuyên nghiệp động vật bị nhiễm bệnh. Người đó vẫn có nguy cơ mắc bệnh trong quá trình xử lý não và các cơ quan nhiễm virut.
Lây nhiễm qua đường hô hấp, hít phải không khí bị ô nhiễm vi rút dại, ví dụ ở Nam Mỹ có những người vào hang dơi bị nhiễm vi rút dại.
Tiếp tục, người mắc bệnh dại nếu cắn người khác sẽ khiến người đó cũng mắc bệnh. Mặt khác, người nhà khi chăm sóc bệnh nhân vô tình tiếp xúc với nước bọt bệnh nhân cũng dễ bị lây và mắc bệnh theo. Ngoài ra, việc lây bệnh giữa người với người còn do cấy ghép giác mạc hoặc nội tạng có nhiễm virut.
Cách xử lý khi bị động vật cắn
Rửa vết thương với xà phòng (nếu có) và vòi nước chảy mạnh trong 10 – 15 phút. Lưu ý, không làm dập nát hoặc tiếp xúc trực tiếp với vết thương. Không băng bó, đắp kích vết thương. Không nghe theo lời truyền miệng dân gian đắp bột ớt, nước ép nhựa cây.
Sau khi sơ cứu, người bệnh cần nhanh chóng đến cơ sở y tế để điều trị. Tiêm vắc xin càng sớm càng tốt.
Nếu có thể thì cần theo dõi sát sao động vật đã cắn. Nếu chúng mất đi hoặc bị ốm, bị giết thì cần thông báo ngay cho bác sĩ hoặc cán bộ y tế biết. Cần thay đổi phác đồ điều trị phù hợp và kịp thời.
Chúc bạn sức khỏe!