THẮC MẮC

Bé 1 tuổi bị men gan cao ngứa ngáy phải làm sao?

Kính thưa bác sĩ. Con em năm nay được 2 tuổi mà mấy tháng nay cứ khi đi ngủ là cháu ngứa ngáy bắt bố mẹ gãi, còn ngủ trưa thì không sao. Khi cháu lên 1 tuổi đi khám thì bác sĩ nói bị men gan cao và cho thuốc uống sau khi khám lại thì đã ổn nhưng không hiểu sao tối đi ngủ cháu vẫn ngứa mặc dù gia đình chăm cháu cẩn thận tắm nước lá, chanh tươi vẫn không đỡ xin bác sĩ giúp cháu với.

Tư vấn

Chào bạn!
Như vậy là bé chỉ ngứa gãi khi đi ngủ còn lúc khác không có biểu hiện này. Vậy bạn phải xem lại trên da của bé có dấu hiệu gì về bệnh ngoài da không? Các bệnh ngoài da (nhất là ghẻ) thường ngứa khi ngủ đắp chăn ấm. Nếu da hoàn toàn bình thường thì phải xem lại nơi ngủ có dị vật, côn trùng... gây ngứa cho trẻ không? Phải tổng vệ sinh giường chiếu, chăn màn hoặc đổi chỗ ngủ xem có thấy gì khác không? Nếu không phát hiện điều gì bất thường thì cho con đi khám chuyên khoa da liễu để bác sỹ xác định nguyên nhân và tư vấn điều trị cho bé.
Chúc gia đình bạn mạnh khỏe!