THẮC MẮC

Bé 13 tháng mỗi lần đi ngoài rặn đỏ cả mặt có phải táo bón không?

Chào bác sĩ. Con em được 13 tháng trung bình ngày cháu vẫn đi vệ sinh 1 lần hoặc cùng lắm 2 ngày là cháu đi. Nhưng mỗi lần đi cháu đi rất khó khăn cháu rặn đỏ cả mặt và rặn rất là khổ, đôi lúc còn khóc. Phân của cháu thì thành khuôn nhưng khi tôi dùng gang tay và dí vào thì phân không bị khô và vẫn mềm. Vậy tôi xin hỏi như thế là con tôi có khỏi bị táo bón không ạ. Xin cảm ơn bác sĩ.

Tư vấn

Chào bạn!
Mỗi lần đi ngoài bé phải rặn nhiều, đỏ mặt có thể là do cơ thành bụng của bé còn yếu, khiến bé phải rặn nhiều hơn để đẩy phân ra ngoài. Để giúp bé đi ngoài dễ dàng hơn, bạn có thể hỗ trợ cho bé bằng cách hàng ngày nên xoa bụng cho bé khi bụng đói. Xoa bụng quanh rốn theo chiều kim đồng hồ, xoa nhẹ nhàng để kích thích nhu động ruột, kết hợp với động tác đạp xe để giúp bé phát triển cơ thành bụng. Đặt bé nằm ngửa, nâng 2 chân của bé lên và làm động tác đưa chân giống như khi bé đi xe đạp, mỗi ngày thực hiện 2 - 3 lần, mỗi lần khoảng 5 phút xoa bụng, 5 phút tập đạp xe để phát triển cơ thành bụng.
Khi bé rặn có thể phải gồng mình đỏ mặt nhưng phân vẫn đi ra được thì đó là bình thường. Ngược lại bé rặn nhiều lần mà không đi ngoài được, bé quấy khóc thời gian dài liên tục thì bạn cần cho bé khám bác sĩ nhi khoa.
Chúc bạn và gia đình mạnh khỏe!