THẮC MẮC

Bé 20 tháng tuổi, cháu đi ngoài, phân có nhầy và máu nên điều trị thế nào?

Chào bác sĩ, con của tôi được 20 tháng tuổi, cháu đi ngoài, phân có nhầy và máu. Đi soi phân, kết quả không phát hiện được ký sinh trùng, hồng cầu +, bạch cầu ++. Bác sĩ cho tôi hỏi, như vậy cháu bị gì vậy. Và hướng điều trị nên dùng kháng sinh gì hay như thế nào. Cảm ơn bác sỹ.

Tư vấn

Chào bạn!
Nguyên nhân khiến bé đi ngoài phân nhày máu thường do nhiễm khuẩn đường ruột, bạn nên sớm cho bé đến bệnh viện khám chuyên khoa nhi để xác định đúng nguyên nhân và dùng thuốc theo đơn của bác sỹ, không tự ý mua kháng sinh hay bất cứ thuốc gì cho con uống.
Chúc bé sớm khỏi bệnh!