THẮC MẮC

Bé 26 tháng ị đùn không kiểm soát được bản thân, tình trạng bé nhà em bị gì vậy?

Chào bác sĩ. Bé nhà em 26 tháng, ngày 2 cữ sữa 150 - 240ml/ cữ, 3 bữa cơm cháo tuỳ ngay, bữa ăn 1 chén cơm 1 chén canh với đồ ăn, tuỳ theo sở thích, không ăn là nghỉ, không ép, ăn xế trái cây váng sữa phô mai không cố định tuỳ theo bé muốn ăn hay không, 1 tháng trước bé sốt ho xổ mũi nặng sút kg, do trước đos không hay vậy nên sau khi bé khoẻ em có cho ăn tổ yến để bồi bổ ( khoảng 0,5gr khô or 5gr tươi mỗi ngày) ăn khoảng 2-3 tuần, gần đây thấy bé đi ỉa nhiều lần trong ngày, 4-5 lần, do sợ ăn nhiều kho tiêu em đã giảm khẩu phần ăn cơm canh ít, trái cây tạm dừng bổ sung men tiêu hoá enteromina ngày 2 ống, sau 3 ngày vẫn không cải thiện, phân đi cục như táo bón nh không cứng mà thỉnh thoảng có cục nhầy, chùi thấy có nhầy và sợi hồng đỏ, lúc đi nhão, nhìn phân không máu, không sống, thỉnh thoảng trái cây không tiêu được, trước bé đi ngày 1-2 làn thành cữ, nay có lúc nhão bé không kìm được đi ra bỉm, lúc cứng bé ị đùn không kiểm soát được bản thân, tình trạng bé nhà em bị gì vậy ạ.

Tư vấn

Chào bạn!
Nếu bé nhà bạn đi ngoài trên 3 lần/ngày thì cha mẹ cần phải lưu ý. Bởi đó có thể là dấu hiệu của bệnh lý. Đặc biệt bé đi ngoài nhiều lần kèm theo quấy khóc, mắt trũng, người mệt mỏi… thì lúc này cơ thể bé đang bị mất nước do tiêu chảy. Để an tâm bạn hãy cho con đi khám bac sỹ nhi, cần thiết có thể phải làm thêm một số xét nghiệm xác định bệnh của con và có hướng can thiệp phù hợp nhé.
Chúc bé sức khỏe!