THẮC MẮC

Bé 3 tháng tuổi bị chồng khớp sọ vì bị teo não chữa thế nào?

Chào bác sĩ. Con em được 3 tháng tuổi cháu bị chồng khớp sọ vì bị teo não? Có cách nào để chữa bẹnh teo não không ạ?

Tư vấn

Chào bạn!
Cung cấp cho bạn một số kiến thức để bạn hiểu thêm về tình trạng bệnh của con. Chồng khớp sọ có các loại sau:
- Chồng khớp sọ bẩm sinh: Các khớp sọ của trẻ bị dính từ trong bào thai, đây được coi là 1 loại dị tật bẩm sinh và các bác sĩ chưa tìm ra nguyên nhân. Những trường hợp dị tật bẩm sinh thế này rất ít gặp, tỉ lệ là 6/10.000 trẻ. Đây gọi là chồng khớp sọ nguyên phát. Thường các bé bị bẩm sinh, khi sinh ra bố mẹ có thể nhìn thấy ngay sự bất thường của hộp sọ cũng như các cơ quan lân cận.
- Chồng khớp sọ thứ phát: có 2 loại:
+ Loại 1: do bệnh lí xương sọ đơn thuần: Khi trẻ được sinh ra qua đường sinh chật hẹp của người mẹ, các xương sọ bị ép lại để em bé được sinh ra một cách dễ dàng. Trong tháng đầu tiên,các khớp sọ tự nới dần,tạo điều kiện cho xương sọ phát triển để hộp sọ to dần ra ,thể tích hộp sọ tăng,bộ não vì thế có cơ hội tăng thể tích.Tuy nhiên vì 1 lí do nào đó như tử cung của người mẹ quá nhỏ, tử cung có hình dạng bất thường, thai nhi ở 1 vị trí kỳ lạ, mẹ sinh đôi hoặc sinh ba …làm cho đầu bé bị ép quá chặt, các đường khớp sọ bị dính chặt vào nhau không tự rời ra được nữa và vì vậy hộp sọ ko đủ thể tích cần cho bộ não phát triển bình thường .dẫn đến trường hợp bệnh lý: hẹp hộp sọ-hậu quả:trẻ chậm phát triển trí tuệ
+ Loại 2: Do bệnh lí não bộ của trẻ - trẻ mắc bệnh teo não, não không phát triển nên các khớp sọ bị đóng sớm gây tật đầu nhỏ. Loại này không thể can thiệp bằng phẫu thuật mà thường can thiệp bằng các biện pháp chữa trị cho não bộ và tiến hành vật lí trị liệu.
Bạn nên trao đổi với bác sỹ điều trị của bé để được tư vấn cụ thể về tình trạng bệnh lý của con nhé.
Chúc bé sức khỏe!