THẮC MẮC

Bé 7 tháng bị viêm ruột đã 6 ngày chưa đi ngoài phải làm sao?

Chào bác sĩ. Con em được 7 tháng tuổi, cách đây 1 tuần bé có bị sốt phát ban và khi đi siêu âm thì được kết luận là viêm ruột, sau khi uống 6 ngày thuốc thì giờ bé hết sốt ăn chơi bình thường nhưng nay là ngày thứ ba rồi mà bé vẫn chưa đi ngoài, khi bị bệnh chỉ cho bé bú mẹ, em mới cho bé ăn cháo loãng cách đây 1 ngày, không biết là do đường tiêu hoá của bé có vấn đề hay sao mà bé vẫn chưa đi ngoài mong bác sĩ giúp em ạ.

Tư vấn

Chào bạn!
Thông thường khi trẻ càng lớn thì số lần đi đại tiện càng ít dần. Đồng thời khi trẻ dưới 6 tháng tuổi còn bú mẹ hoàn toàn thì số lần đi phân ít hơn và phân không có mùi thối. Nhưng khi trẻ đã bắt đầu ăn dặm thì số lần đi đại tiện ít dần và phân sẽ có mùi thối hơn. Bé không đi ngoài đã 4 ngày nay cần phân biệt 2 trường hợp, 1 là bé bị táo bón thì cần xem lại chế độ ăn uống của cả bé và mẹ, cần bổ sung thêm nước và chất xơ. 2 là bé không đi ngoài được do bệnh lý nguy hiểm như tắc ruột, lồng ruột…khi đó bé sẽ có biểu hiện quấy khóc do đau bụng, không đi ngoài, không đánh hơi được. Vì vậy nếu con có biểu hiện bất thường nên cho bé tái khám kiểm tra để được tư vấn.
Chúc bé sức khỏe!