THẮC MẮC

Bé 7 tháng tuổi chẩn đoán bị dị ứng da uống thuốc 3 ngày chưa khỏi là mắc bệnh gì?

Chào bác sĩ. Bác sĩ ơi tư vấn giúp em với, con em được 7 tháng tuổi, bé bị nổi mẩn đỏ to lan ra dài 1-2cm nổi khắp cả người nhất là ở vùng bụng, bộ phận sinh dục và chân, em đã đi khám bác sĩ tại bệnh viện da liễu cần thơ rồi, bác sĩ chẩn đoán bị dị ứng da cho, thuốc uống và 2 loại thuốc ngày và đêm nhưng sao bé về nhà uống thuốc thì nó lặn hết như không có bệnh, tới nữa đêm là nổi lại như lúc chưa uống thuốc, cứ lặp đi lặp lại như vậy 3 ngày rồi không thấy hết, bác sĩ tư vấn giúp em với, em mới có đứa con đầu lòng chưa có kinh nghiệm gì cả nên lo quá.

Tư vấn

Chào bạn!
Bé nhà bạn bị mề đay, nguyên nhân thường do dị ứng. Trẻ nhỏ làn da nhạy cảm nên hay mắc bệnh lý này. Thuốc bác sỹ kê chỉ có tác dụng điều trị triệu chứng tức làm giảm ngứa và nổi mẩn cho con chứ không thể điều trị bệnh được. Điều quan trọng bạn phải tìm ra xem con bị dị ứng với tác nhân nào để loại bỏ tác nhân ấy. Ví dụ như vệ sinh lại giường chiếu, giặt thảm, phòng có bật máy lạnh…
Chúc bé sức khỏe!