THẮC MẮC

Bé bị bệnh hở ống động mạch tim mà giờ 3 tuổi vẫn chưa tự ngồi được là sao?

Bé nhà em năm nay đã 3 tuổi cháu là bé gái nặng 10kg khi sinh bé nặng 3. 5 kg cháu bị bệnh hở ống động mạch tim nhưng đã được phẫu thuật tại bv nhi trung ương lúc gần 1 tuổi nhà em đã cho bé đi khám lại tim thì bác sĩ nói tim đã ổn định nhưng cho đến nay đã hơn 2 năm cháu vẫn chưa thể tự ngồi dậy được chỉ nằm và chưa biết nói chỉ vật gì đó cháu không biết nhìn theo hướng người chỉ tay cháu không biết hóng hay bắt chuyện thậm trí gọi tên cháu cũng không biết cháu chỉ thích xem tivi quang cáo cháu biết phân biệt bài hát cháu thích hay không thích cháu rất kém ăn mỗi lần ăn kéo dài hơn 1 tiếng đồng hồ nếu không cho ăn bé cũng không khóc đòi ăn gì cả cứ 4 5 ngày cháu mới đi vệ sinh 1 lần mỗi lần đi đều rất khó khăn vì phân rất cứng gd cũng cho cháu uống men vi sinh bi ô acimin golf và 1 số thuốc bổ chống táo bón nhưng dù uống nhưng tình trạng không cải thiện tí nào nói chung giờ bé chỉ như bé mấy tháng tuổi thôi gia đình giờ phải làm gì.

Tư vấn

Chào bạn!
Bệnh tim bẩm sinh thường gây ra sự chậm phát triển về thể chất và tinh thần của trẻ. Bé nhà bạn bị dị tật còn ống động mạch đã phẫu, bé đã khám tim lại và được kết luận tim ổn định. Với tình trạng hiện tại bạn nên cho bé đi khám tại viện nhi trung ương tại đây có chuyên khoa tâm lí, bác sĩ thăm khám đánh giá sự phát triển về thể thể chất, tâm thần vận động của trẻ từ đó có các biện pháp can thiệp, dạy các kĩ năng cho trẻ phù hợp.
Chúc cháu bé khỏe mạnh!