THẮC MẮC

Bé bị nổi mẩn nổi cục to và nhiều, cháu có cho bé đi viện, nhưng càng tiêm và truyền bé lại càng nổi lên nhiều là bị gì?

Bác sĩ ơi, cho cháu hỏi, con trai cháu được 3 tuổi tự nhiên bị lên rất nhiều mụn. Rải rác khắp người, lên cả mặt và đầu. Đó là những mụn nổi cục to, như kiểu bị sâu bò ý. Nổi cục to và nhiều, cháu có cho bé đi viện, nhưng càng tiêm và truyền bé lại càng nổi lên nhiều. Cháu cũng đã lấy thuốc nam mát để tắm, uống và bôi. Khi mụn hơi lặn thi nhìn như kiểu đỉa vừa mút máu chỗ đó xog vậy. Mụn cục lặn, thay vào đó là những vòng đỏ như đầu ngón tay, và bên trong thi trắng. Như kiểu lấy bút đỏ viết một chữ O vậy ạ. Cháu có mua thuốc bôi cho bé, nhưng cứ tịt được 1lúc lại nổi mụn khắp người. Bác sĩ bảo dị ứng, cứ tiêm và truyền nhưng kg thấy đỡ. Hôm nay bé đag chơi, tự nhiên lại nổi mụn như muỗi đốt nhưng lại khắp người. Chuyển thành những mụn như đầu đũa, và đỏ ạ. Bác sĩ cho cháu hỏi bé nhà cháu bị làm sao, và chữa như thế nào khỏi ạ.

Tư vấn

Chào bạn.
Thật khó cho chúng tôi khi không thể thăm khám trực tiếp cho bé nhà bạn khiến chẩn đoán bệnh khó chính xác được. Tốt nhất bạn nên đến bệnh viện khám trực tiếp để được bác sĩ tư vấn hoặc làm thêm các xét nghiệm, từ đó chẩn đoán bệnh chính xác nhất. Chúc bạn sức khỏe!