THẮC MẮC

Bé đi ngoài ngày 2 lần nhưng mỗi lần đi phải rặn

Chào bác sĩ cho tôi hỏi con tôi nay được 9 tháng, 8. 2kg. Bé ăn cháo từ 6 tháng, tối cho bé ăn cháo hạt từ đầu, bé ăn tốt không ọe, thỉnh thoảng ăn cơm. Nhưng mỗi lần bé đi ngoài thì phải rặn đỏ cả mặt. Bác sĩ cho tôi hỏi con tôi như vậy có vấn đề gì không. Việc tôi cho bé ăn thô như vậy có ảnh hưởng gì không. Cảm ơn bác sĩ

Tư vấn

 Chào bạn!
- Nếu trẻ sau 2 - 3 ngày mới đi và phân vẫn thành khuôn và khi đi trẻ hơi phải rặn một ít, đó là điều hoàn toàn bình thường và ở những trẻ này tiêu hóa là rất tốt, thức ăn khi này ít chất xơ nên lượng cặn bã tồn dư ít chưa đủ bài tiết nên 2 - 3 ngày mới đi ỉa đó là bình thường.
- Trường hợp của cháu nhà bạn không nói cụ thể, nhưng đối với trẻ bị táo bón khi ăn dặm thì cần điều chỉnh lại chế độ ăn cho phù hợp hơn, tăng lượng chất xơ có trong bữa ăn dặm, ví dụ củ khoai lang thái nhỏ hầm nhừ (chú ý là củ khoai chứ không phải là lá khoai lang) ...
- Sau 2 - 3 ngày thấy cháu không đi ngoài , có biểu hiện buồn ỉa, thì xoa nhẹ vùng chậu bên trái kích thích trực tràng, nếu không đi được thì dùng ống thụt phân bơm vào hậu môn để trẻ đi được dễ dàng. Việc thụt này không ảnh hưởng gì đến chức năng tiêu hóa của trẻ, không có hiện tượng quen đi như nhiều người vẫn nghĩ, sau một thời gian trẻ lớn lên thích nghi dần và sẽ hết táo bón.
- Trường hợp thực sự cháu bị táo bón, 6 - 7 ngày mới đi ngoài được khi thụt phân đóng thành hòn rắn chắc như quả xoan, bỏ vào nước hàng chục phút không thấy tan thì phải đưa cháu đi khám kết luận bệnh. Nhiều trường hợp trẻ bị dài đại tràng, thức ăn nằm lâu trong đại tràng bị hút bớt nước làm táo phân.
- Nên tránh hoặc hạn chế dùng các thuốc làm lỏng phân vì nhiều khi thái quá lại gây ỉa lỏng dữ dội không chủ động kiểm soát chúng được
Chúc bạn và gia đình mạnh khỏe!