THẮC MẮC

Bé đi phân hoa cà hoa cải màu vàng, bây giờ thì đi phân vàng lẫn màu xanh có chất nhày, rùi kèm theo sùi bọt có lẫn phân có sao không?

Xin chào Bác sĩ! Cho em hỏi con em sinh thường được 2, 9kg. Lúc đầu cháu đi phân vàng nhạt, cứ như vậy rồi chuyển sang hoa cà hoa cải. 1 thời gian cháu đi phân sệt. Có đợt cháu 2 đến 3 ngày mới đi 1 lần. Nhưng đến hôm nay cháu được 2 tháng 13 ngày thì lại bị đi lại phân hoa cà hoa cải màu vàng, bây giờ thì đi phân vàng lẫn màu xanh có chất nhày, rùi kèm theo sùi bọt có lẫn phân. Có lúc lại đi phân vừa nước kèm phân trong đó. Lúc 2 tháng cháu cân đươc 4, 8kg. Cháu bú mẹ hoàn toàn và bú tốt, vẫn chơi va ngủ ngoan. Đêm ngủ thẳng giấc đến sáng (chỉ bú 2 lần trong đêm). Bình thường cháu bú no là hay bị ói. Xin hỏi Bác sĩ cháu có bị làm sao không ạ! Cháu đi phân ngày trên 5-6 lần ạ.

Tư vấn

Chào bạn!
ở lứa tuổi này các bé có thể có tần suất đi ngoài khác nhau, phụ thuộc vào chế độ ăn của bé. Nếu ăn sữa ngoài bé thường đi ít hơn và phân rắn, thối hơn so với trẻ bú sữa mẹ. Hiện tại bé nhà bạn đi ngoài 5-6 lần 1 ngày, phân không có nhày máu, con vẫn ăn ngủ bình thường thì chưa cần phải lo lắng nhé, bạn tiếp tục cho con bú mẹ, chú ý mẹ nên tránh các thức ăn tanh có thể làm bé bị tiêu chảy. Nếu con có biểu hiện như sốt, chướng bụng, quấy khóc, nôn trớ, bỏ bú…thì phải cho con đến bác sỹ nhi khám để xác định nguyên nhân và điều trị.
Chúc bé sức khỏe!