THẮC MẮC

Bé gãy xương đòn có cần cố định nẹp không?

Bác sĩ cho em hỏi? Con em năm nay được 18 tháng tuổi là bé gái rất hiếu động. Hôm nay nó đang chơi bị té và bị gãy xương đòn trái gia đình đã đưa đến bệnh viện gần nhất chụp xquang và bác sĩ phát hiện gãy xương đòn nhưng không thấy bác sĩ cố định hay nẹp đai cho cháu gia đình thấy rất lo lắng không biết có ảnh hưởng gì cho cháu sau này không mong bác sĩ giải thích dùm cho gia đình an tâm giờ chỉ cho thuốc giảm đau cho cháu uống vậy bác sĩ ở đây làm đúng hay chưa bác sĩ tư vẫn dùm. Em xin cảm ơn.

Tư vấn

Chào bạn!
Gãy xương đòn là loại gãy xương thường gặp ở trẻ em nhưng là loại gãy xương lành tính, rất mau lành do có nhiều mạch máu nuôi dưỡng. Gãy xương đòn ở trẻ em xương hay bị di lệch nên bố mẹ thường rất lo sợ. Thông thường khả năng liền xương ở trẻ nhỏ rất cao, đồng thời khả năng tự liền xương cũng rất tốt. Trẻ càng nhỏ thì khả năng liền xương càng lớn và càng nhanh. Gãy xương đòn là gãy xương dễ lành nhất là khi được điều trị bảo tồn. Các di lệch xương rất khó nắn do đó các bác sĩ thường cố định tạm thời để chờ xương lành. Con bạn còn nhỏ thì xương đòn sẽ tự lành và tự sửa chữa, bạn không cần lo lắng quá. Nhanh nhất sau một tháng xương sẽ lành, sau 1 năm xương sẽ về bình thường. Bạn nên cho bé đeo đai và tái khám theo đúng chỉ định của bác sĩ đồng thời cho bé ăn uống bình thường, không nên kiêng khem gì. Hạn chế để bé chạy nhảy gây ngã sẽ làm tổn thương thêm.
Chúc cháu bé sớm khỏi bệnh!