THẮC MẮC

Bé gồng mình chân duỗi thẳng có phải là bệnh?

Chào bác sĩ! bé nhà em 4 tháng 20 ngày, bé được 6, 3kg lúc sinh bé được 3, 3kg có bị suy dinh dưỡng không ạ và dạo gần đây bé nằm chơi hay lên gân, gồng mình chân duỗi thẳng nhưng khi hỏi bé hoặc đụng vào người bé thì hết. Bé vẫn chơi vẫn bú bình thường. xin hỏi bác sĩ bé có bị sao không ạ. Em cảm ơn bác sĩ ạ.

Tư vấn

Chào bạn!
Theo bảng chiều cao cân nặng chuẩn của Việt Nam, trung bình trẻ 5 tháng tuổi nặng khoảng 6,3-8,2kg (nam) và 5,8-7,2kg (nữ) thì được coi là bình thường. Tương ứng với cân nặng, chiều cao trung bình là khoảng 63-68cm (nam) và 61-66cm (nữ). Vậy hiện tại cân nặng của bé hoàn toàn bình thường. Ngoài ra, dấu hiệu gồng mình là hiện tương sinh lý bình thường có thể thấy ở trẻ nhỏ, đó là động tác mà trẻ tự nghĩ ra và thực hành một cách vô thức. Hiện tượng này không ảnh hưởng tới sức khỏe mọi mặt của trẻ và cũng sẽ tự hết trong thời gian tới khi trẻ lớn.
Chúc bé sức khỏe!