THẮC MẮC

Bé hay run tay là bị sao?

Bác sĩ cho em hỏi bé nhà em được 1 tháng tuổi. Khi bé thức tay bé hay đưa lên trên trời và run ạ. Thỉnh thoảng bé mới như vậy, em nắm giữ tay bé không run nữa nhưng khi thả ra bé vẫn run ạ. Như vậy bé có sao không ạ. Em cảm ơn bác sĩ ạ.

Tư vấn

Chào bạn!
Trẻ sơ sinh hay bị giật mình và run chi. Đây là biểu hiện lành tính không để lại di chứng do vậy không cần điều trị. Nhưng điều quan trong là bạn cần phân biệt con bạn bị run hay là bị co giật. Run chi là những cử động cùng biên độ và cùng hướng, làm trẻ hết run bằng cách nắm chặt chi của bé đang run hoặc ôm bé vào lòng hoặc cho bé bú thì bé sẽ hết run. Còn nếu là co giật thì làm như trên bé vẫn run và đó mới là biểu hiện bệnh lý. Co giật ở trẻ thường đó là biểu hiện của cơn động kinh. Nếu bạn xác định chắc chắn con bạn chỉ là run thôi thì bạn không lo lắng gì cả. Đó là hiện tượng trẻ bị thiếu canxi mà thôi. Người mẹ trong thời kỳ thai nghén bị thiếu canxi hoặc những trẻ đẻ thiếu tháng hay những trẻ nuôi bộ do thiếu sữa mẹ thì rất dễ bị thiếu canxi hoặc bị hạ canxi máu.
Để khắc phục trẻ bị thiếu canxi bằng cách cho bé tắm nắng mỗi ngày 30 phút vào lúc nắng nhẹ buổi sáng khoảng 8h - 8h30p. Cũng có thể cho trẻ uống canxi theo chỉ dẫn của bác sỹ. Như vậy con bạn sẽ hết hiện tượng run mà thôi.
Chúc bé khoẻ mạnh!