THẮC MẮC

Bé khó đi ngoài có phải là bệnh?

Em chào bác sĩ ạ. Con em được 3 tháng 6 ngày lúc sinh được 3. 3kg giờ được 6. 5kg từ lúc đầy tháng tới giờ con em không tự đi ngoài mà em phải dùng tăm bông và mật ông để ngoáy bé bú mẹ hoàn toàn và vừa dạm thêm sữa ngoài được 4 hôm Máy hôm nay em cho bé uống nước rau khoai lang thì hôm nay bé tự đi được. Mà đặc biệt bé đi phân không cứng phân lỏng như trong tháng và đánh rắm nhiều và mùi liệu bé nhà em bị gì không ạ em cảm ơn bác sĩ.

Tư vấn

Chào bạn!
Trẻ được bú sữa mẹ hoàn toàn thường ít khi bị táo bón vì sữa mẹ có những thành phần phù hợp với trẻ nên rất dễ tiêu hóa. Tuy nhiên, trường hợp con bạn mặc dù được bú mẹ hoàn toàn nhưng khó đi cầu có thể là do bé chưa được bú đủ lượng sữa mà cơ thể cần. Vì vậy bạn nên cho bé bú mẹ nhiều hơn và thường xuyên hơn. Đồng thời bản thân bạn cần tăng cường rau xanh, hoa quả tươi và uống đủ nước hàng ngày.
Ngoài ra, để giúp bé dễ dàng đi cầu hơn, hằng ngày bạn nên xoa bụng cho bé theo chiều kim đồng hồ khi bé đói một đến hai lần một ngày, mỗi lần khoảng 5 - 10 phút. Tập cho bé đi vệ sinh vào giờ nhất định, tạo cho bé phản xạ đi ngoài hằng ngày.
Chúc bé sức khỏe!