THẮC MẮC

Bé thở khò khè va thỉnh thoảng ho vài tiếng, bác sĩ cho em hỏi như thế có ảnh hưởng đến đường hô hấp của em bé không?

Em sinh em bé được một tháng mười ngày, mỗi lần cho con bú em đều bế bé lên, nhưng do lượng sữa nhiều nên em bé hay bị sặc (mặc dù trước khi cho bú em có hút sữa ra ngoài) mấy ngày gần đây em thấy bé thở khò khè va thỉnh thoảng ho vài tiếng, bác sĩ cho em hỏi như thế có ảnh hưởng đến đường hô hấp của em bé không, và có thể tự khỏi không?

Tư vấn

Chào bạn!
Nếu bé bị sặc sữa lên mũi bé cũng có thể thở khò khè. Nếu trường hợp bị sặc sữa vào đường hô hấp như phế quản hoặc phổi thì bé sẽ ho sặc sụa, hoặc bị nhiều thì tím tái phải vội đưa bé đi cấp cứu, không còn thời giờ để viết bài xin tư vấn được.
Nếu bé bị sặc sữa, lượng sữa ít thì các triệu chứng sẽ tự lui dần không cần phải sử lý gì cả. Bạn nên bế vác trẻ lên, trẻ ở tư thế đứng, dùng tay đỡ cổ và đầu đứng thẳng, lượng dịch nếu có sẽ tự ổn định và lui dần. Có thể bạn dùng ống hút mũi cá nhân dùng lực hút của mẹ để hút ra.
Nếu sau khi bị sặc sữa một hai ngày mà hiện tượng khò khè không lui hoặc ho tăng dần bạn cần đưa bé đi khám bệnh tại các bệnh viện để loại trừ viêm đường hô hấp và điều trị.
Chúc bạn nuôi con mạnh khỏe!