THẮC MẮC

Bệnh động kinh có phải do di truyền?

Chào bác sĩ. Em trai cháu năm nay 21 tuổi, được chẩn đoán động kinh do di truyền. Cả bố và mẹ cháu không ai bị động kinh. Cháu thắc mắc liệu em bị di truyền từ ai. Và bệnh động kinh là gen lặn hay trội ạ. Cháu xin cảm ơn ạ.

Tư vấn

Chào bạn!
Các nguyên nhân gây bệnh động kinh có thể do:
Do yếu tố di truyền: Theo các chiều hướng khác nhau, phụ thuộc vào giới tính (hội chứng nhiễn sắc thể X) hoặc di truyền theo ty lạp thể ADN.
Động kinh do bất thường về các yếu tố hóa học trong não: Các kênh ion của não như kênh Na+, K+ và Ca2+ đóng vai trò rất quan trọng trong việc truyền các tín hiệu thần kinh. Bởi vậy khi có sự mất cân bằng hóa học trong các tế bào não sẽ gây rối loạn dẫn truyền thần kinh và là nguyên nhân chính gây nên các cơn vắng ý thức cùng nhiều loại cơn động kinh khác.
Động kinh do mất cân bằng chất dẫn truyền thần kinh: Các tế bào thần kinh gửi “thông điệp” qua nhau là nhờ những chất dẫn truyền thần kinh, chẳng hạn như Gamma Aminobutyric Acid (GABA), Serotonin, Acetylcholine. Sự bất thường trong các chất dẫn truyền thần kinh là một yếu tố quan trọng dẫn tới xuất hiện các cơn co giật, động kinh.
Nguyên nhân có thể liên quan đến sự tổn thương não bộ như: Chấn thương sọ não hoặc vùng đầu, nhiễm trùng não; sau cơn đột quỵ, tai biến mạch máu não hoặc mất trí nhớ Alzheimer... hoặc ngay cả khi sốt cao co giật kéo dài cũng dễ tiến triển thành bệnh động kinh.
Nguyên nhân liên quan đến cấu trúc não: Chẳng hạn do bất thường ngay từ trong bào thai, hay rối loạn chuyển hóa trong não bộ bẩm sinh, do khối u não, hoặc xuất hiện các mạch máu và cấu trúc bất thường trong não không rõ căn nguyên.
Ngoài ra, cũng có thể do sử dụng một số loại thuốc, hóa chất gây ảnh hưởng đến não như thuốc chống trầm cảm, rượu, ma túy... dẫn đến bệnh động kinh.
Bệnh động kinh nếu được phát hiện sớm và điều trị đúng cách thì khả năng hoàn toàn khỏi bệnh là rất cao. Tất nhiên không phải có thể chữa khỏi được tất cả các trường hợp động kinh nhưng có thể khẳng định: nếu tuân theo đúng phác đồ điều trị, mọi bệnh nhân đều có thể giảm được cơn co giật.
Điều trị bệnh động kinh cũng cần phải kiên trì. Sau khi điều trị hết cơn co giật, bệnh nhân phải tiếp tục điều trị ngoại trú, uống thuốc trong 2-3 năm có thể khỏi bệnh hoàn toàn. Tuy nhiên, khoảng 2-3% bệnh nhân bị bệnh động kinh sau một thời gian khỏi bệnh bị lên cơn co giật lại. Trong trường hợp này, cũng không nên lo lắng vì khả năng khỏi bệnh trở lại của người bệnh cũng nhanh chóng hơn.
Điều quan trọng nhất đối với người bị bệnh động kinh là tình yêu thương, sự quan tâm của gia đình, người thân, sự thông cảm của bạn bè và những người xung quanh... để không cảm thấy mặc cảm, thấy mình khác biệt với mọi người.
Bệnh động kinh có thể chữa khỏi hoàn toàn, nghĩa là sau một thời gian dài chữa trị, bệnh thuyên giảm dần và hoàn toàn các cơn mà không cần dùng thuốc nữa. Điều chủ yếu và quan trọng là bệnh nhân và gia đình bệnh nhân cần hết sức kiên nhẫn. Trong việc chữa trị bệnh động kinh, sự hợp tác giữa gia đình và thầy thuốc là vô cùng cần thiết.
Chúc bạn và gia đình sức khỏe!