THẮC MẮC

Bị áp xe rò luân nhĩ lần 2 uống kháng sinh vẫn có nên đi phẫu thuật?

Chào bác sĩ. Em năm nay 26 tuổi, bị áp xe rò luân nhĩ lần 2. Đi khám bác sĩ kê kháng sinh về uống. Hết sưng thì đi phẫu thuật. Nhưng uống thuốc được 1 hôm thì vết sưng có teo lại. Uống đến ngày thứ 2 vết sưng lại sưng hơn và hơi tím. Vậy cho em hỏi bây giờ em tiếp tục uống kháng sinh hay đi phẫu thuật luôn ạ. Em cảm ơn.

Tư vấn

Chào bạn!
Bạn phải tiếp tục uống kháng sinh hết lộ trình bác sỹ kê, sau đó tái khám nếu ổn mới có thể tiến hành phẫu thuật được nhé.
Chúc bạn sức khỏe!