THẮC MẮC

Bị bệnh khó ngủ, hay bị tỉnh giấc vào khoảng 2-3 giờ sáng là bị làm sao?

Cháu bị bệnh khó ngủ và ngủ hay bị tỉnh giấc vào khoảng 2-3 giờ sáng và rất khó để ngủ lại. bình thường cháu bắt đầu đi ngủ khoảng 10h-11h . - sáng dậy rất mệt mỏi đầu óc nặng nề sau gáy, đôi khi có cảm giác lâng lâng khó tập trung làm việc và hay quên . - cháu ngồi lâu hay bị tê chân trong khi các bạn cũng như thế?

Tư vấn

Chào bạn! Gửi bạn một số thông tin để tham khảo nhé:
http://diendan.songkhoe.vn/bac-si-tu-van-chi-ngu-duoc-den-3-4-gio-sang-phai-lam-sao-s2536-695-99509.html
Tốt nhất bạn nên đến bệnh viện khám trực tiếp để được bác sĩ tư vấn hoặc làm thêm các xét nghiệm, từ đó chẩn đoán bệnh chính xác nhất. Chúc bạn sức khỏe!