THẮC MẮC

Bị cường giáp basedow đã to giờ chưa trị thế nào?

Chào bác sĩ. Năm nay cháu 21 tuổi, vào tháng 8 cháu thấy vùng cổ cháu khác lạ nên đã đi khám, kết quả là cháu bị cường giáp basedow, cháu và gia đình không phát hiện sớm nên bướu đã to, cần phải theo dõi hàng tháng để điều trị, nhưng tới nay vùng cổ cháu mỗi ngày to hơn, cháu không biết sao khi mắt của của cháu đang có triệu chứng bị lồi ra, cân nặng cháu càng xuống và cháu rất dễ nóng nảy, cháu lo lắm vì cháu còn rất nhỏ, cháu mong bác tư vấn giải đáp thắc mắc lại giúp con. Cháu chân thành cảm ơn ạ.

Tư vấn

Chào bạn!
Các biểu hiện của bạn cho thấy có thể bạn đang kiểm soát bệnh không tốt. Bạn nên sớm tái khám kiểm tra tại chuyên khoa nội tiết bệnh viện trung ương uy tín, xét nghiệm hoocmon tuyến giáp đánh giá tình trạng bệnh và có hướng điều trị hiệu quả. Đây là bệnh lý tự miễn không điều trị khỏi được, tuy nhiên nếu chữa trị tốt bạn có thể đạt được trạng thái ổn định lâu dài và ngăn ngừa được các biến chứng nguy hiểm do bệnh gây ra.
Chúc bạn sức khỏe!