THẮC MẮC

Bị đau ở phần ngực bên trái, cơn đau xuất hiện không thường xuyên, lâu lâu mới có là sao?

Chào bác sĩ. Con tên Nhi, giới tính nữ, 15 tuổi. Cách đây không lâu thì bị đau ở phần ngực bên trái, cơn đau xuất hiện không thường xuyên, lâu lâu mới có. Nhưng hiện tại cơn đau đã lan lên phần vai và vùng gần nách. Sáng ngủ dậy sờ vào thì cảm thấy đau nhói.

Tư vấn

Chào bạn!
Bạn thường đau vùng ngực trái. Thông thường ở độ tuổi bạn đau ngực thường ít do nguyên nhân bệnh tim mạch mà thường là do các rối loạn hô hấp, thần kinh, cơ liên sườn, nếu đau ngực nhiều và xảy ra thường xuyên hàng ngày, ảnh hưởng đến sinh hoạt của bạn thì bạn nên khám tổng quát, kết hợp các kỹ thuật chẩn đoán hình ảnh không xâm nhập như chụp Xquang tim phổi thẳng, đo điện tim, siêu âm tim để có thể khẳng định thêm tình trạng đau ngực. Tùy bệnh lý khác nhau mà có hướng điều trị phù hợp.
Chúc bạn sức khỏe!