THẮC MẮC

Bị dị ứng với tắm trắng, nổi mụn li ti bôi thuốc nhưng không khỏi chữa trị thế nào?

Thứ 2 tuần rồi em có đi da liễu khám da lưng em bị dị ứng với tắm trắng, nổi mụn li ti, lúc đầu chỉ vài mục nhỏ, xong em có uống và bôi thuốc flucinar, sau 1 tuýp flucinar đầu thì da em giảm hẳn, gần như là gần hết mụn, xong em đi khám lại bác sĩ vẫn kê thuốc và cho em bôi tiếp 3 tuýp flucinar nữa, mà da không hết mụn mà còn lên nhiều thêm, xong em quyết định đi da liễu, khám da lưng bác sĩ cho cho thuốc uống và bôi, xong bác sĩ khám cho em nói da mặt em bị dị ứng mỹ phẩm, trong khi da mặt em đang sử dụng mỹ phẩm bình thường không bị gì hết (lúc đó da em hơi ửng đỏ do em đi ngoài nắng suốt 3 tiếng để tới bv da liễu). Xong bác sĩ có cho em 1 tuýp belazin về bôi mặt và gel rửa mặt em về bôi được 2 ngày thì da nổi mẩn đỏ hết mặt, ngứa da, bong da li ti, sần hết da mặt, trong khi trước khi em bôi thuốc thì da em chỉ bị vài mụn nhỏ do da em dầu, 2 ngày sau khi bôi bị dị ứng em xuống bv da liễu q3 khám lại bác sĩ khác nói em dị ứng thuốc, về ngưng bôi thuốc, em về gọi cho bác sĩ hôm trước kê thuốc cho em thì bác sĩ đó 1 2 khẳng định da em dị ứng mp, còn nếu muốn nghe theo bác sĩ kia thì cứ nghe, trả lời như không có trách nhiệm, giờ da mặt em phải làm sao đây ạ.

Tư vấn

Giả sử con chó có uống nước thì cháu có khả năng mắc bệnh dại không?